Sau bài “Bạc Liêu, xây dựng trụ sở ấp lãng phí tiền tỷ”:

Huyện Hòa Bình đang chỉ đạo sửa các trụ sở ấp

Huyện Hòa Bình đang chỉ đạo sửa các trụ sở ấp
TP - Báo Tiền phong số 241 ngày 23/10/2006 có bài: Bạc Liêu, xây dựng trụ sở ấp lãng phí tiền tỷ, phản ánh nhiều trụ sở ấp ở huyện Hòa Bình mới xây dựng xong đã bỏ hoang.
Huyện Hòa Bình đang chỉ đạo sửa các trụ sở ấp ảnh 1

Ảnh:  Trụ sở ấp Chùa Phật (thị trấn Hòa Bình) chưa có đường đi vào  Ảnh Tiến Tường

Ngày 27/10, Chủ tịch UBND huyện) bà Trần Thị Ngọc Mai, có công văn gửi báo Tiền phong cho biết: “Có một vài trụ sở bị lún nền do xây dựng trên đất mới đắp.

Hạn chế này UBND huyện chỉ đạo khắc phục và buộc các nhà thầu sửa chữa để bảo đảm chất lượng theo đúng thiết kế.

Kinh phí xây dựng một trụ sở ấp là 19.641.034 đồng (có cả tiền thiết kế). UBND huyện Hòa Bình xin chân thành cảm ơn và sẵn sàng tiếp thu các phản ánh của quý báo”.

Theo công văn thì “hầu hết trụ sở ấp trên địa bàn huyện đều sử dụng đạt hiệu quả”.

Tuy nhiên thực tế phóng viên Tiền phong chứng kiến thì không chỉ nhiều trụ sở ấp nóng nực, không có người trực mà còn nằm giữa bãi đất đầy cỏ dại, chưa có đường đi vào như trụ sở ấp Chùa Phật ở thị trấn Hòa Bình..

MỚI - NÓNG