Đề nghị nhập khẩn cấp 200.000 liều vaccine Rubella

Đề nghị nhập khẩn cấp 200.000 liều vaccine Rubella
(TP – TP.HCM) – Những ngày vừa qua, số người mắc bệnh Rubella ở huyện Củ Chi đã tăng lên 1.312 người, tập trung tại 5 trường học và 6 Cty. Trung tâm Y tế Củ Chi đã tiến hành tiêm phòng 80.000 liều vaccine cho công nhân, học sinh các trường học, công ty trong huyện.

Hiện nay nhu cầu tiêm vaccine bệnh Rubella đang ngày càng tăng, riêng huyện Củ Chi cần 100.000 liều. Trước tình hình trên, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo nhập khẩn cấp 200.000 liều vaccine ngay trong ngày đầu tháng 4 để cung ứng cho Củ Chi và quận huyện có nhu cầu. Rubella còn gọi là sởi Đức, tuy không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ, nhưng dễ gây ảnh hưởng đến thai nhi nếu phụ nữ mang thai nhiễm bệnh. 

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.