Đề nghị UNESCO công nhận mở rộng di sản thế giới Vịnh Hạ Long

Đề nghị UNESCO công nhận mở rộng di sản thế giới Vịnh Hạ Long
(TP-Quảng Ninh) - Ngày 1/4/2005, UBND tỉnh Quảng Ninh đã họp báo công bố Chương trình kỷ niệm 10 năm Vịnh Hạ Long là di sản thế giới, với những hoạt động sôi nổi: Hội thảo và triển lãm “10 năm Vịnh Hạ Long là di sản thế giới”; sáng tác Logo; làm phim “10 năm di sản Vịnh Hạ Long”…

Bà Nhữ Thị Hồng Liên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết: Theo yêu cầu của UNESCO, tỉnh đang chỉ đạo Sở Du lịch, Sở VH-TT xây dựng đề án tổng thể mở rộng ranh giới di sản thế giới Vịnh Hạ Long để UNESCO sớm công nhận vùng đệm của Vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới. Theo đó, Vịnh Hạ Long sẽ được mở rộng từ 434 km2 (có 775 đảo) lên hơn 1200 km2, bao gồm cả Vịnh Bái Tử Long, Vườn quốc gia Bái Tử Long và một số đảo nhỏ thuộc huyện đảo Vân Đồn.  

MỚI - NÓNG