Một cô giáo xứ Dừa tự nguyện hiến xác cho y học

Một cô giáo xứ Dừa tự nguyện hiến xác cho y học
Một cô giáo 9 năm liền là giáo viên dạy giỏi đã làm đơn tự nguyện hiến xác cho y học sau khi qua đời. Đây là người thứ 3 ở Bến Tre tự nguyện hiến xác cho y học...

Cô giáo Nguyễn Thị Kim Nương sinh năm 1963 ở xã Minh Đức- huyện Mỏ Cày- Bến Tre có 2 con,  là giáo viên trường mầm non Sơn Ca thị trấn Mỏ  Cày đã làm đơn tự nguyện hiến xác cho y học sau khi  qua đời. Cô giáo Nương có thành tích 9 năm liền là giáo viên dạy giỏi, sức khỏe đạt loại 1.

Như vậy, tính đến nay, Bến Tre có 3 người tình nguyện hiến xác cho y học sau khi qua đời là cụ bà Phạm Thị Hòa ở huyện Giồng Trôm, ông Tám ý ở huyện Chợ Lách và cô giáo Nguyễn Thị Kim Nương.

MỚI - NÓNG