Sắp có bảo hiểm cho người thất nghiệp

Sắp có bảo hiểm cho người thất nghiệp
(TP - Hà Nội) - Bộ LĐTBXH đang gấp rút hoàn chỉnh Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội để kịp trình Chính phủ vào khoảng tháng 6/2005 và trình ủy ban Thường vụ Quốc hội tháng 8/2005.

Dự thảo trình lần này bổ sung quy định về bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, người lao động sau khi bị thất nghiệp, sẽ được trợ cấp trong khoảng thời gian nhất định (tùy theo mức đóng bảo hiểm xã hội khi còn làm việc) và được tư vấn, đào tạo, hỗ trợ tìm việc làm mới...

Để đủ nguồn chi trả cho bảo hiểm thất nghiệp, rất có thể mức đóng bảo hiểm xã hội dự tính cũng sẽ tăng lên, chứ không dừng ở mức 20% như hiện nay. Hiện, cả nước có 42 triệu lao động và tỷ lệ thất nghiệp là 6%. Nếu Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội được thông qua thì đây là tin vui - điểm tựa mới đối với người lao động và là lần đầu tiên Việt Nam có bảo hiểm thất nghiệp.

MỚI - NÓNG