Tri thức trẻ tăng kỳ!

Tri thức trẻ tăng kỳ!
TP - Thời gian qua, nhờ sự ủng hộ nhiệt tình, cộng tác tích cực của đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước, Tri thức trẻ (chuyên san của báo Tiền Phong) liên tục phát triển, đang trở thành ấn phẩm thân thiết đối với nhiều người.

Với hy vọng mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích mới hơn, phong phú và hấp dẫn hơn, bước vào tuổi thứ mười một – từ tháng bẩy năm 2006, Tri thức trẻ mỗi tháng sẽ tăng lên ba số với nhiều cải tiến về nội dung và hình thức.

Thời gian phát hành vào các ngày 1,10 và 20 hàng tháng. Giá bán không đổi (4.500 VNĐ). Các bạn có thể đặt mua tại tất cả các cơ sở Bưu điện và Phát hành báo chí trên toàn quốc.

Nhân dịp này, Tri thức trẻ xin chân thành cảm ơn và rất mong các bạn tiếp tục gửi bài cộng tác.

 Hà Nội, tháng 6 năm 2006

Mời các bạn đón đọc

Tri thức trẻ số 176, chuyên san của báo Tiền phong phát hành từ ngày 10 tháng 6/2006 với những nội dung chính:

+ Pháp quyền – nhân nghĩa Hồ Chí Minh (tiếp số 175) + tình yêu phụ nữ, tình yêu đàn ông…+ Tản mạn quanh chiếc cầu gẫy, Nhóc của tôi và hắn (1001 chuyện học đường) + 5 thông điệp gửi người cha + Thuốc vườn nhà + Mách nhỏ cho bạn + Công và tội của Dầu mỡ (thực phẩm) + Thuốc trị bệnh u phì tuyến tiền liệt + 6 thói xấu làm hại sức khỏe + Són tiểu lúc đang… yêu + Tự làm sung sướng – Sự thật và ngộ nhận (Chuyện riêng vợ chồng) + Lễ hội 400 ngàn “gái bán hoa” (Mặt trái World Cup) + Trang phục… bọc thép + Cuộc chiến chín tháng cùng nhiều bài vở phong phú, bổ ích và hấp dẫn khác.

Tri thức trẻ có bán tại tất cả các cơ sở Bưu điện và Phát hành báo chí trên toàn quốc.

TTT

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.