Việt Nam muốn tăng cường mối quan hệ nhiều mặt với CHLB Đức

Việt Nam muốn tăng cường mối quan hệ nhiều mặt với CHLB Đức
(TP-Hà Nội) - Đây là khẳng định của Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại buổi tiếp ngài Matthias Platzeck, Chủ tịch Hội đồng Liên bang nước CHLB Đức diễn ra sáng ngày 6/4/2005.

Chủ tịch nước Trần Đức Lương cho rằng Việt Nam và CHLB Đức đều có các quan điểm gần gủi về các vấn đề quốc tế và quan hệ song phương.

Chủ tịch nước khẳng định lập trường của Việt Nam là ủng hộ CHLB Đức trở thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời cảm ơn Đức đã ủng hộ Việt Nam trở thành thành viên không thường trực của hội đồng này trong nhiệm khoá 2008-2009.

Và mong muốn CHLB Đức sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới ngay trong năm nay.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.