Mới nhất

Noname

Noname

Ngày 27/04/2005 , tại Trung tâm HLTTQG I ( Nhổn - Hà Nội ) , đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đã tập trung trở lại với 25 tuyển thủ dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Alfred Riedl để chuẩn bị cho các giải đấu trong nước và quốc tế trong năm 2005 . Trong ảnh : Các tuyển thủ luyện tập buổi đầu tiên . Ảnh : Nguyễn Quang Minh.
Noname

Noname

Ngày 26/4, cuộc hành quân tiếp lửa truyền thống "Vang mãi khúc quân hành" đã chia thành 2 đoàn. Cánh quân Tây Nguyên đã rời Đà Nẵng ngược đường 14B lên tới thị xã Kon Tum. Trên đường đi các cựu chiến binh đã ghé thăm ngã ba Thạnh Mỹ - Nơi các chiến sỹ xăng dầu và thông tin đã chiến đấu ngoan cường để bảo vệ đường ống xăng dầu và đường thông tin tải ba khỏi bom và đạn pháo Mỹ; dâng hương tại Tượng đài Chiến thắng Khâm Đức. Trong ảnh: Các cựu chiến binh gặp lại đồng đội. Ảnh: Ngọc Trường
Tin ảnh:

Tin ảnh:

"Hai lần trước, tôi đã gặt hái được thành công với bóng đá Việt Nam và hy vọng lần thứ ba này cũng vậy" - HLV A.Riedl phát biểu tại lễ ký hợp đồng với VFF chiều 26/4/2005 tại Hà Nội. Ảnh: Quang Thắng
Lễ truy tặng Huy chương Sao Vàng cho cố Chủ tịch Huỳnh Tấn Phát

Lễ truy tặng Huy chương Sao Vàng cho cố Chủ tịch Huỳnh Tấn Phát

Nhân kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1075-30/4/2005), ngày 26/5/2005 ,Uỷ ban MTTQ Việt Nam tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm và Lễ truy tặng Huy chương Sao Vàng cho cố Chủ tịch Huỳnh Tấn Phát. Tham dự buổi họp mặt có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, lãnh đạo HĐND,UBND, UBMTTQVN Tp.HCM, các đồng chí lão thành Cách mạng; các tướng lĩnh và các cựu chiến binh. Trong ảnh: Lãnh đạo UB Trung ương MTTQ Việt Nam trao Huân chương Sao Vàng cho đại diện gia đình cụ Huỳnh Tấn Phát . Ảnh: Thế Anh.
Noname

Noname

Trong các ngày từ 23/4 đến 1/5/2005, một đoàn Cựu chiến binh Mỹ gồm 31 thành viên thuộc Quỹ tưởng niệm Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam (VVAF) đến thăm Việt Nam. Trong ảnh: Ngày 25/4, tại Hà Nội, ông Đặng Quân Thụy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp đoàn Cựu chiến binh Mỹ. Ảnh: TTXVN.
Noname

Noname

Ngày 24/4/2005, Cuộc hành quân Tiếp lửa truyền thống "Vang mãi khúc quân hành" do báo Quân đội nhân dân, Hội Cựu chiến binhViệt Nam,Công ty Mai Linh, Viettel phối hợp tổ chức, đã về tới thị xã Đông Hà (Quảng Trị). Xuôi theo đường Hồ Chí Minh, các cựu chiến binh đã thăm cầu Hiền Lương lịch sử, tới dâng hoa và thắp hương, tưởng nhớ các đồng đội đã hy sinh tại nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn và nghĩa trang Đường 9. Buổi tối đoàn đã có cuộc giao lưu "Đêm thành cổ Quảng Trị" với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào. Trong ảnh: Các cựu chiến binh dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ các đồng đội tại nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn (Quảng Trị). Ảnh: Ngọc Trường
Noname

Noname

Ngày 23-4-2005, tại xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn (Bắc Ninh) đã diễn ra lễ hội Đền Đô và kỷ niệm 995 năm Lý Thái Tổ lên ngôi Hoàng đế. Hàng vạn du khách và nhân dân thập phương về dự hội, trong đó có các hậu duệ thứ 31 triều Lý từ Hàn Quốc cũng về thắp hương tưởng nhớ đến tổ tiên . Lễ hội còn có nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí như : cờ người, chọi gà, thi nấu cơm, làm bánh phu thê ... . Trong ảnh : Múa Rồng tại Hội Đền Đô. Ảnh : TTXVN.
Noname

Noname

Chiều 23/4, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đã diễn ra trận bóng đá tranh Siêu Cúp Sinh viên Việt Nam 2005 giữa 2 đội Đại học Bách khoa Hà Nội và ĐH Dân lập Kỹ thuật công nghiệp TPHCM (áo xanh). Kết quả: Đội Đại học DLKTCN TPHCM thắng với tỷ số 3 - 1. Trong ảnh: Đội Đại học DLKTCN TPHCM đoạt Siêu Cúp Sinh viên Việt Nam 2005. Ảnh: Nguyễn Quang Minh
Noname

Noname

"Chính tôi đã đề nghị gọi Văn Quyến vào đội tuyển!". HLV A.Riedl khẳng định như vậy ngay khi đặt chân đến sân bay Nội Bài, Hà Nội sáng nay (22/4). Lễ ký kết hợp đồng giữa VFF và HLV Riedl dự kiến sẽ được tiến hành trong tuần sau. Mời bạn đọc đón đọc chi tiết toàn bộ cuộc phỏng vấn HLV A.Riedl trên số báo TPCN ra ngày mai(22/4) và trên TPO. Ảnh: Tuấn Tú
Tin ảnh

Tin ảnh

Tối 20-4-2005, tại Nhà hát lớn thành phố Hà Nội đã diễn ra cuộc giao lưu giữa các thành viên cuộc hành quân Tiếp lửa truyền thống "Vang mãi khúc quân hành" với cán bộ chiến sĩ tuổi trẻ Thủ đô do báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Công ty cổ phần Mai Linh, Tổng Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức. Trong ảnh: Các đại biểu đón tiếp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Ngọc Trường.
Để có tác phẩm văn học hay cho giới trẻ

Để có tác phẩm văn học hay cho giới trẻ

(TPO) Nhân dịp Đại hội đại biểu Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VII diễn ra tại Hà Nội, báo Tiền Phong tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến với bạn đọc với chủ đề: “Để có tác phẩm văn học hay cho giới trẻ”. Mời bạn đọc tham gia và đặt câu hỏi tại đây. 
Tin ảnh

Tin ảnh

Nhận lời mời của Thủ tướng Phan Văn Khải, Thủ tướng Đại hàn Dân Quốc Li He Chan và phu nhân đã sang thăm chính thức Việt Nam. Ngày 19/04/2005, lễ đón chính thức Thủ tướng Hàn Quốc được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Trong ảnh: Hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký Hiệp định viện trợ không hoàn lại và Hợp tác kỹ thuật giữa hai nước (TTXVN)
Tin ảnh

Tin ảnh

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước ta của Tổng thống Cộng hòa liên bang Ni-giê-ri-a. Ngày 18-4-2005, Ngài O.Obasanjo, Tổng thống Cộng hòa liên bang Ni-giê-ri-a đến thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh : TTXVN.
Noname

Noname

Sáng 18/4/2005 (tức mồng 10/3 Ât Dậu ) tại Đền Thượng trên núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Lâm Thao,Phú Thọ) đã diễn ra Lễ dâng hương Giỗ tổ Hùng Vương 2005.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, UB Mặt trận Tổ quốc, các Bộ, Ngành, tổ chức đoàn thể ở Trung ương, địa phương, đại biểu các tỉnh thành trong cả nước, các vị sứ quán ,ngoại giao đoàn cùng đông đảo nhân dân tỉnh Phú Thọ tham dự. Trong ảnh : Đoàn Lễ dâng hương Giỗ tổ Hùng Vương 2005 . Ảnh :  TTXVN
Noname

Noname

Sáng nay, 18/4/2005 (tức mồng 10/3 Ât Dậu ) tại Đền Thượng trên núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Lâm Thao,Phú Thọ) đã diễn ra Lễ dâng hương Giỗ tổ Hùng Vương 2005.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An ,Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, UB Mặt trận Tổ quốc, các Bộ, Ngành, tổ chức đoàn thể ở Trung ương, địa phương, đại biểu các tỉnh thành trong cả nước, các vị sứ quán, ngoại giao đoàn cùng đông đảo nhân dân tỉnh Phú Thọ tham dự. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An thắp hương tại đền Thượng trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương. Ảnh: TTXVN
Tin ảnh

Tin ảnh

Sở Văn hóa - Thông tin Bình Thuận đã tổ chức Triển lãm - Hội chợ "Thành tựu 30 năm xây dựng và phát triển tỉnh Bình Thuận" (1975 - 2005). Hơn 25 cơ quan, ban ngành, mặt trận đoàn thể và 9 huyện, thành phố trong tỉnh đã tham gia trưng bày, giới thiệu các hoạt động kinh tế - xã hội sau 30 năm giải phóng. Ngoài ra, còn có hơn 70 gian hàng tiêu dùng của các Cty, xí nghiệp, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh mang thương hiệu Việt Nam cũng tham gia triển lãm. Trong ảnh: Biểu diễn nghề gốm của các nghệ nhân Chăm tại gian hàng triển lãm gốm Chăm Bắc Bình. Ảnh : Hải Yên
Tin ảnh giỗ tổ Hùng Vương

Tin ảnh giỗ tổ Hùng Vương

Tối 14/4/2005 ( Tức mồng 6/3 năm Ât Dậu ), tại sân vận động Việt Trì ( Phú Thọ ) Ban tổ chức nhà nước giỗ tổ Hùng Vương đã khai mạc Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng 2005 bằng một chương trình sân khấu hóa mang tính sử thi với chủ đề " Linh diệu muôn đời - Đất tổ Hùng Vương ". Tham gia chương trình có 2.500 nghệ sĩ, diễn viên các đoàn nghệ thuật Trung ương và tỉnh Phú Thọ. Trong ảnh : Một cảnh trong tiết mục "Các Vua Hùng cùng dân chống giặc ngoại xâm - Hình tượng Thánh Gióng ". Ảnh: TTXVN
Noname

Noname

Sáng 15-4-2005, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong ảnh : Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương gắn Huy hiệu cho đồng chí Phạm Thế Duyệt. Ảnh : TTXVN.
Noname

Noname

Ngày 15/4/2005, tại Hà Nội, Thủ tướng Phan Văn Khải đã chủ trì Hội nghị giao ban sản xuất công nghiệp các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Ảnh: TTXVN
Tin ảnh

Tin ảnh

Sản xuất công nghiệp khu vực Nhà nước tăng chậm. Tính chung quí I năm nay giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế Nhà nước tăng 7,9%, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng 25,5% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 12,5% (Dầu mỏ và khí đốt giảm 8,3%).
Tin ảnh

Tin ảnh

Theo Ban tổ chức, trong những ngày diễn ra Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2005, Phú Thọ sẽ đón khoảng từ 2,5đến 3 triệu lượt du khách về trảy hội. Đây là số lượng người đông nhất từ trước đến nay về dự lễ hội. Trong ảnh: Lễ rước kiệu của các xã tại lễ hội Đền Hùng 2005. Ảnh: Trọng Đức.
Tin ảnh

Tin ảnh

Nhân Giỗ tổ Hùng Vương Công viên Văn hóa Đầm Sen kết hợp cùng Tổng Cty Du lịch Sài Gòn, UBND TPHCM nấu cặp bánh chưng, bánh dày cung tiến. Bánh chưng có kích thước 1,8x1,8x0,7m, nặng khỏang 2 tấn được gói bởi 1.000 kg nếp, 20 kg đậu xanh, 100 kg thịt, 350 lá chuối và nấu trong 48 giờ. Bánh dày có kích thước 1,8x0,7, nặng khoảng 1 tấn được làm từ 700 kg gạo nếp. Số tiền chi phí cho cặp bánh này là gần 100 triệu đồng. Trong ảnh: Các thợ làm bánh đang vớt bánh chưng. Ảnh: Thanh Vũ
Tin ảnh:

Tin ảnh:

Đêm hội giao lưu giữa Havikoro và các nhóm nhảy hiphop Việt Nam diễn ra đêm 12/4 tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ, Hà Nội đã thu hút hơn 3000 khán giả đến xem. Havikoro là một trong những nhóm nhảy hiphop hàng đầu nước Mỹ, đã từng giành được nhiều giải thưởng thế giới. Ảnh: TPO
Noname

Noname

Tổng Cty lắp máy Việt Nam (LILAMA) đã hoàn thành việc kích rút nâng bao hơi nặng 195 tấn của nhà máy nhiệt điện Uông Bí mở rộng lên cao 74 m và lắp đặt an toàn. Đây là lần đầu tiên lực lượng thi công trong nước tự vận hành thiết bị kích rút thủy lực (2x180 tấn) tạo bước tiến mới trong lĩnh vực nâng chuyển các thiết bị siêu trường, siêu trọng trong xây dựng hiện đại. Dự kiến trong tháng 4 này, các đơn vị thi công sẽ tiếp tục nâng và lắp đặt cụm máy phát nặng 250 tấn bằng cẩu tự hành 600 tấn, đảm bảo đúng tiến độ dự án. Trong ảnh: Vận hành kích thủy lực nâng bao hơi. Ảnh: Xuân Trường
Noname

Noname

Ngày 11/4/2005, tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phan Văn Khải đã chủ trì hội nghị giao ban sản xuất công nghiệp phía Nam. Trong ảnh: Thủ tướng Phan Văn Khải phát biểu tổng kết hội nghị. ảnh: Thế Thuần-TTXVN
Noname

Noname

Từ 5 - 12/4, tại trường bắn của Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia I (Nhổn, Hà Nội) đã diễn ra giải Bắn súng vô địch quốc gia lần thứ 12 với sự tham dự của 142 xạ thủ thuộc 10 tỉnh, thành và ngành trong cả nước. Trong ảnh: Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (Quân đội) phá 2 kỷ lục quốc gia ở nội dung súng ngắn tiêu chuẩn với thành tích 583 điểm và 681,6 điểm. Ảnh: Ngọc Trường
Tin ảnh

Tin ảnh

Ngày 10-4-2005, tại Trung tâm Điện lực Phú Mỹ (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu), Tổng Công ty Điện lực Việt Nam tổ chức khánh thành 5 nhà máy điện với tổng công suất 2.258 MW và vốn đầu tư 18.834 tỷ đồng. Trong 8 năm qua, Trung tâm đã cung cấp hơn 41 tỷ kWh điện cho đất nước, tiêu thụ gần 9 tỷ m3 khí, trong đó có 7 tỷ m3 khí đồng hành mà trước đây phải đốt bỏ, tiết kiệm hơn 35.000 tỷ đồng cho nền kinh tế quốc dân. Trong ảnh: Thủ tướng Phan Văn Khải cùng các quan khách cắt băng khánh thành Trung tâm Điện lực Phú Mỹ. Ảnh: Thế Thuần.
Tin ảnh

Tin ảnh

Ngày 9/4, Lễ hội Văn hóa - Thể thao dân tộc Khmer Nam bộ lần 3 - 2005 tại Trà Vinh đã kết thúc. 11 đoàn đã trình diễn nhiều tiết mục đặc sắc về cuộc sống sinh họat hàng ngày, các lễ hội, cùng nhiều họat động thể thao dân gian thu hút đông đảo các vận động viên cùng hàng chục vạn người dân trong và ngoài tỉnh Trà Vinh tham dự. Trong ảnh: Thời trang của người dân tộc Khmer Nam bộ. Ảnh: Thanh Vũ
Tin ảnh

Tin ảnh

Tại Gò Quê (Sơn Trà, Bình Đông,Bình Sơn, Quảng Ngãi), Bảo tàng tổng hợp tỉnh và Viện Khảo cổ học phối hợp tổ chức khai quật trong khuôn viên Nhà máy đóng tàu Dung Quất 15 hố chôn trên diện tích rộng 600 m2 và đã phát hiện được 22 mộ, trong đó có 11 mộ chum và 11 mộ đất. Dưới độ sâu cốt trung bình 5 m, bên cạnh các mộ đất và mộ chum, các nhà khảo cổ học còn tìm được nhiều hiện vật tuỳ táng có giá trị như: Khuyên tai 3 mấu làm bằng đá ngọc, khuyên tai 2 đầu thú, dọi se chỉ bằng đất nung, rìu đồng, dao sắt cán đồng, thanh kiếm lưỡi sắt cán đồng dài 80cm, bát bồng bằng gốm, nồi gốm các loại, bình gốm chân đế thấp... Đây là khu mộ chum lớn nhất từ trước đến nay ở khu vực miền Trung, mỗi mộ chum có đường kính khoảng 60cm, cao 80cm, niên đại từ 2.400 - 2.500 năm Trong ảnh: 2 rìu đồng tìm thấy ở khu khai quật. Ảnh: Thanh Long