Mới nhất

Tin ảnh

Tin ảnh

Từ ngày 6 - 8/4, tại khu du lịch Đồng Mô (Hà Tây) đã diễn ra giải Đua Canoeing quốc gia với sự tham gia của 70 vận động viên thuộc 9 CLB đua thuyền trong cả nước. Trong ảnh: Chung kết nội dung đua 1000 K4 nữ. Đội Hải Dương (thuyền số 4) đoạt huy chương bạc với thành tích 4 phút 26 giây 78. Đội Hà Nội (thuyền số 1) đoạt huy chương đồng với thành tích 4 phút 50 giây 88. Ảnh: Tuấn - Trường
Tin ảnh

Tin ảnh

Tối 7-4-2005, tại Nhà thờ chính tòa Hà Nội diễn ra Đêm cầu nguyện Đức Giáo hoàng Giăng-pôn II. Ảnh : Nguyễn Dân.
Noname

Noname

Ngày 6/4, tại Cung Văn hóa - Thể thao - Thanh niên - Hà Nội trên 1.000 ĐVTN, hội viên Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội tham dự lễ mít tinh hưởng ứng lời kêu gọi hiến máu nhân đạo, thư của Chủ tịch nước Trần Đức Lương nhân ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện" 7/4/2005. Sau lễ mít tinh, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương phối hợp với Thành Đoàn Hà Nội đã tiến hành kiểm tra sức khỏe và lấy được 350 đơn vị máu của ĐVTN tình nguyện thuộc các đơn vị khối Công nhân viên chức trực thuộc Thành Đoàn. Trong ảnh: Tuổi trẻ Công an Thủ đô tham gia hiến máu nhân đạo. Ảnh: Đình Trân
Noname

Noname

Ngày 5/4/2005, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết cuộc vận động "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" và "Ủng hộ nạn nhân các nước bị thảm hoạ động đất và sóng thần". Tới dự hội nghị có Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, đại diện Đại sứ quán và Hội chữ thập đỏ các nước bị động đất và sóng thần cùng đông đảo đại diện các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong ảnh: Đại diện Hội chữ thập đỏ các nước bị thảm hoạ động đất, sóng thần nhận tiền ủng hộ. Ảnh: Ngô Mỹ - TTXVN
Noname

Noname

Khách sạn Caravelle (TP.HCM) vừa được tạp chí The Guide trao giải thưởng khách sạn tốt nhất TP.HCM. Trước đó, khách sạn Caravelle cũng được tạp chí Business Traveller khu vực châu Á - Thái Bình Dương bình chọn là khách sạn tốt nhất dành cho doanh nhân và đoạt giải thưởng khách sạn tổ chức sự kiện tốt nhất châu Á do tổ chức World Hotels bình chọn.  Ảnh: TTXVN
Tin ảnh

Tin ảnh

Tuyến đường song hành xa lộ Hà Nội dành cho xe gắn máy lưu thông đã cơ bản hoàn thành. Tuyến đường dài 2,5km từ cầu Sài Gòn đến cầu Rạch Chiếc với kinh phí đầu tư 2 tỷ đồng. Trong ảnh: Đường song hành cho người đi xe máy trên xa lộ Hà Nội. Ảnh: Thanh Phàn
Tin ảnh

Tin ảnh

Sáng 2/4, tỉnh Khánh Hoà đã tổ chức mít tinh trọng thể, diễu binh và diễu hành kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng thành phố Nha Trang và toàn tỉnh. Trong 30 năm qua, nhất là trong những năm đổi mới, Khánh Hoà có những bước phát triển vượt bậc về mọi mặt. Năm 2004, Khánh Hoà đạt GDP bình quân 670 USD/người, thu ngân sách 3140 tỷ đồng, là 1 trong 8 tỉnh có số thu ngân sách cao nhất cả nước. Khánh Hoà đang có đà để phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ và bền vững trong thời gian tới. Tin ảnh: Nguyễn Đình Quân
Tin ảnh

Tin ảnh

Chiều 1/4, tại Quảng trường 1/4, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên đã long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng tỉnh nhà (1/4/1975-1/4/2005) và lễ công bố thành phố Tuy Hoà với trên 10.000 người đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia. Trong ảnh: Các đơn vị trong tỉnh tham gia mit tinh kỷ niệm 30 năm giải phóng Phú Yên và công bố thành phố Tuy Hoà. Ảnh: Thế Lập
Tin ảnh

Tin ảnh

Chuẩn bị cho giỗ tổ Hùng Vương và lễ hội đền Hùng 2005, ngành Văn hóa - Thông tin tỉnh Phú Thọ đẫ tổ chức tổng duyệt nhiều tiết mục văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian truyền thống sẽ được trình diễn trong những ngày quốc lễ Hùng Vương 2005 sắp tới. Trong ảnh: Quang cảnh trình diễn thi giã bánh giầy tại Hưng Hóa, huyện Tam Nông, Phú Thọ. Ảnh: Thanh Hà
Tin ảnh

Tin ảnh

Tối 30/3, tại sân VĐ Qui Nhơn (Bình Định) đã diễn ra mít tinh kỷ niệm 30 năm giải phóng tỉnh ( 31/3/1975 - 31/3/2005 ). Hơn 2 vạn người đại diện cho các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, học sinh, tôn giáo... đã đến dự. Trong ảnh: Diễu hành trong lễ mít tinh. Ảnh: Phạm Biết
Tin ảnh

Tin ảnh

Sáng 29-3-2005, tại sân vận động Chi Lăng, thành phố Đà Nẵng, hơn 30.000 người đại diện cho hơn 700.000 nhân dân thành phố đã đến dự Lễ mít tinh kỷ niệm 30 năm ngày Đà Nẵng được giải phóng. Tham dự có đồng chí Phan Diễn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng nhiều cán bộ, tướng lĩnh cao cấp. Ảnh: TTXVN
Tin ảnh quốc tế

Tin ảnh quốc tế

Ước tính con số thiệt hại của trận động đất 8,7 độ richter tại đảo Nais (Indonesia) sẽ từ 1.000 - 2.000 người, khiến cho dân cư vùng Banda Aceh vô cùng hoảng loạn. Họ sợ hãi chở cả gia đình trên xe máy chạy thoát càng xa vùng Sumatra càng tốt. (Theo AP)
Tin ảnh

Tin ảnh

Ngày 28-03-2005, Tổng Bí thư Ban chấp hành TƯ Đảng Cộng sản Việt nam Nông Đức Mạnh đã đến thủ đô Phnôm-pênh, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Vương quốc Cam-pu-chia theo lời mời của Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni. Trong ảnh: Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni. đón Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại sân bay Phnôm-pênh. Ảnh: TTXVN
tin ảnh

tin ảnh

Chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng Đà Nẵng, sáng 27-3-2005, tại bờ sông Bạch Đằng Tây, thành phố Đà Nẵng đã khai mạc triển lãm các tác phẩm điêu khắc trên đá. Gần 60 tác phẩm của 35 nhà điêu khắc nổi tiếng Đà Nẵng và quốc tế đã được trưng bày, trong đó hơn 90% là tượng. Triển lãm sẽ lấy ý kiến của công chúng, qua đó chọn ra những tác phẩm độc đáo để đặt tại những nơi đẹp nhất trong thành phố. Trong ảnh : Tác phẩm "Chiến thắng" được làm bằng đá hoa cương núi Ngũ Hành của nhà điêu khắc Huỳnh Hùng. Ảnh : Vũ Công Điền.
Noname

Noname

Từ ngày 24 đến 26/3/2005, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dẫn đầu Đòan đại biểu cấp cao của Đảng Cộng sản Việt nam thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Trong ảnh: Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh thăm đồng chí Nu-hắc Phum-xa-vẳn, Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào ngày 25/3, tại thủ đô Viêng-chăn. ảnh: Đinh Xuân Tuân(TTXVN).
Tin ảnh

Tin ảnh

Chiếc babetta này đã nhả khói mù mịt "cõng" theo hai tấm tôn dài 4m chạy từ đường Nguyễn Lương Bằng đến Ga Hà Nội vẫn chưa chịu dừng lại. Phóng viên TPO chờ mãi mà không thấy các đồng chí cảnh sát giao thông ra tay. Ảnh chụp lúc 13h ngày 25/3. Ảnh : Káp Thành Long
Tin ảnh

Tin ảnh

Ngày 25/3/2005, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Phan Văn Khải đã tiếp Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Ảnh: Nhan Sáng.
Tin ảnh:

Tin ảnh:

Sáng nay (24/3), VFF và VTV đã chính thức ký bản quyền truyền hình trực tiếp các trận đấu ở V-League và hạng Nhất 2005, mức giá 25 triệu đồng/trận. Đây là lần đầu tiên, VFF có được một hợp đồng bán bản quyền truyền hình dài hạn. Ảnh: Quang Thắng
Tin ảnh trang nhất

Tin ảnh trang nhất

Ngày 22/3/2005, tại Thủ đô Luân-đôn, Phó thủ tướng Anh kiêm Tổng thư ký Nhà nước John Prescott tiếp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. Ảnh : Trí Dũng
Tin ảnh

Tin ảnh

Tốt nghiệp tiến sỹ hóa học tại Slôvakia (1996-2000) mới 28 tuổi, Nguyễn Đắc Vinh trở về giảng dạy tại khoa Hóa trường Đại học Khoa học tự nhiên. Tại trường, anh đã tham gia nghiên cứu, giảng dạy và chủ trì một số đề tài lớn được đánh giá cao như: nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm làng nghề Vạn Phúc, áp dụng công nghệ xử lý chất asen trong nước... Ngoài ra, anh còn là Bí thư đoàn trường giỏi của đại học Quốc gia Hà Nội. Trong ảnh: Bí thư Nguyễn Đắc Vinh tại Văn phòng Đoàn trường. Ảnh: Diệu Thúy
Noname

Noname

Ngày 18/3/2005, tại Nhà văn hóa Thanh niên diễn ra các trận đấu khai mạc giải "Bóng chuyền bãi biển học sinh - sinh viên TP.HCM mở rộng lần 4 tranh cúp Lipton 2005". Trong ảnh: Lễ khai mạc giải. Ảnh: Thanh Vũ.
Kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng tỉnh Gia Lai

Kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng tỉnh Gia Lai

Sáng 17/3, tại thành phố Plâycu, tỉnh Gia Lai tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai. Hơn 1 vạn cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đồng bào các dân tộc và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tới dự. Trong ảnh: Các đoàn thể quần chúng tỉnh tham gia diễu hành trong buổi lễ. Ảnh: Sỹ Huynh
Chủ tịch QH thăm Ý

Chủ tịch QH thăm Ý

 Ngày 15-3-2005, tại Thủ đô Ro-ma, Chủ tịch Hạ viện I-ta-li-a Ferdinando Casini hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.Trong ảnh : Chủ tịch Hạ viện I-ta-li-a Ferdinando Casini đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. Ảnh : Trí Dũng.
Khởi tố bị can, bắt tạm giam lái tàu E1

Khởi tố bị can, bắt tạm giam lái tàu E1

Chiều 15-3-2005, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Thái Sơn, người đã điều khiển tàu E1 gây tai nạn tại Lăng Cô về tội "Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt" theo điều 208 Bộ luật hình sự. Trong ảnh : Bùi Thái Sơn Cơ tại quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh : Quốc Việt.
Tin ảnh

Tin ảnh

Anh Nguyễn Văn Thiết, người hành nghề lái đò tại An Cư Đông, thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên -Huế) đã dùng thuyền của gia đình đưa hàng trăm người bị nạn tại hiện trường về thị trấn để cấp cứu. Ảnh: Vũ Công Điền
Tin ảnh

Tin ảnh

Chỉ trong hơn 2 tháng đầu năm 2005, huyện Bác Ái (Ninh Thuận) đã xảy ra 54 vụ cháy rừng, trong đó có 11 vụ cháy lớn gây thiệt hại 36,4ha rừng. Hiện tại ở Bác Ái tình hình khô hạn vẫn tiếp tục kéo dài, nếu công tác phòng chống cháy rừng không được đẩy mạnh thì việc cháy rừng trong thời gian tới chắc chắn sẽ còn tiếp tục xảy ra. Trong ảnh: Rừng xã Phước Tiến bị cháy trong đêm 11 rạng sáng ngày 12/3. Ảnh: Xuân Trường
Tin ảnh

Tin ảnh

Tại Trung tâm Hội chợ - Triển lãm tỉnh Đăk Lăk đã khai mạc "Festival Tây Nguyên 2005" do UBND tỉnh Đăk Lăk, Bộ Thương mại và Bộ Văn hóa - Thông tin phối hợp tổ chức. Tham gia có 282 đơn vị ở 31 tỉnh, thành phố, với 562 gian hàng: Điện máy, điện tử, thép, cơ khí, hàng tiêu dùng, đồ thủ công mỹ nghệ, các loại phân bón hóa chất, dệt may, thổ cẩm... Trong ảnh: Biểu diễn nghệ thuật trong đêm khai mạc. Ảnh: Tuấn Hà