Noname

Noname
Tổng Cty lắp máy Việt Nam (LILAMA) đã hoàn thành việc kích rút nâng bao hơi nặng 195 tấn của nhà máy nhiệt điện Uông Bí mở rộng lên cao 74 m và lắp đặt an toàn. Đây là lần đầu tiên lực lượng thi công trong nước tự vận hành thiết bị kích rút thủy lực (2x180 tấn) tạo bước tiến mới trong lĩnh vực nâng chuyển các thiết bị siêu trường, siêu trọng trong xây dựng hiện đại. Dự kiến trong tháng 4 này, các đơn vị thi công sẽ tiếp tục nâng và lắp đặt cụm máy phát nặng 250 tấn bằng cẩu tự hành 600 tấn, đảm bảo đúng tiến độ dự án. Trong ảnh: Vận hành kích thủy lực nâng bao hơi. Ảnh: Xuân Trường
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.