Giả chết đòi bình đẳng cho người đồng tính

Giả chết đòi bình đẳng cho người đồng tính
TPO – Sáu sinh viên của một trường Đại học ở Trung Quốc, mới đây, giả vờ nằm chết trên đường phố để kêu gọi đối xử bình đẳng với người đồng tính.

Theo Sina, các sinh viên này đều mặc áo thun in chữ “đồng tính” và giả vờ nằm chết ở thành phố Quảng Châu, thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ngoài ra, những sinh viên này đắp lên mình tấm vải trắng có nội dung kêu gọi mọi người hãy đối xử công bằng với người đồng tính.

Giả chết đòi bình đẳng cho người đồng tính ảnh 1 
“Chết giả” để đòi quyền bình đẳng cho người đồng tính
Giả chết đòi bình đẳng cho người đồng tính ảnh 2
Nhiều ngươi qua đường vây quanh những “xác chết” này
Giả chết đòi bình đẳng cho người đồng tính ảnh 3 
Các sinh viên này đều mong muốn đối xử tốt với người đồng tính

Nhóm sinh viên này cho biết, mục đích của việc làm của họ nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề này, đồng thời chống lại các hành vi, thái độ đối xử, phân biệt với người đồng tính ở Trung Quốc.

Nguyễn Thủy
Theo Sina

Theo Dịch
MỚI - NÓNG