5 chỉ tiêu phát triển Thủ đô không đạt

5 chỉ tiêu phát triển Thủ đô không đạt
TP - Sáng 3/4, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Hà Nội giai đoạn 2011-2020 và 3 năm thực hiện Luật Thủ đô. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, có 5 chỉ tiêu đến năm 2020 khả năng sẽ không đạt được gồm: tỷ lệ vận tải hành khách công cộng; tỷ lệ đất dành cho giao thông, tỷ lệ đô thị hóa, xây dựng chính quyền điện tử và 70% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Theo ông Hải, tốc độ đô thị hóa không theo kịp tăng trưởng kinh tế cũng như tốc độ tăng dân số cơ học dẫn đến quá tải, nguồn lực ngân sách thành phố mới chỉ đáp ứng 20% tổng nhu cầu đầu tư của thành phố, 80% còn lại phải huy động từ xã hội trong khi các cơ chế về nguồn đầu tư từ xã hội không rõ ràng và mạch lạc.

MỚI - NÓNG