Bác sĩ Phó khoa bị người nhà bệnh nhi đánh bất tỉnh

Bị người nhà bệnh nhân hành hung, vị bác sĩ bất tỉnh, phải khâu 7 mũi.
Bị người nhà bệnh nhân hành hung, vị bác sĩ bất tỉnh, phải khâu 7 mũi.
TPO - Bác sĩ phó khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, Hà Nội, đang xem bệnh án thì bất ngờ bị bố bệnh nhi dùng cốc thủy tinh đập vào đầu.

Theo đó, ngày 13/4, bệnh viện Thạch Thất tiếp nhận 1 bệnh nhi và chuẩn đoán điều trị viêm họng, tiêu chảy do virus nhưng việc điều trị có ít tiến triển. Vì vậy, người nhà bệnh nhi đề nghị được chuyển lên tuyến trên điều trị.

Ngược lại, bác sĩ Lê Quang D. (SN 1983, Phó khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện đa khoa Thạch Thất) cho rằng tình trạng của bệnh nhân vẫn trong tầm kiểm soát của bệnh viện, không phải chuyển tuyến.

Tới trưa 16/4, tại phòng Hành chính của khoa Nhi bệnh viện Thạch Thất, bác sĩ D. đã đồng ý việc chuyển tuyến. Tuy nhiên, khi vị bác sĩ cúi xuống ký giấy thì bất ngờ bị người nhà bệnh nhân trên dùng cốc đánh vào đầu.

Cú đánh khiến bác sĩ D. bất tỉnh, chảy máu và phải khâu 7 mũi. Sau đó, lực lượng công an sở tại đã đưa đối tượng hành hung bác sĩ D. về trụ sở công an làm việc.

MỚI - NÓNG