Bãi giữa sông Hồng ngập trắng, xóm chài dạt vào bờ

Chẳng có mảnh đất cắm dùi, họ phải lênh đênh sông nước hàng chục năm qua, đời cha nối tiếp đời con. Mùa mưa bão tới, để tránh gió lớn, người già, trẻ nhỏ phải lội nước, gia cố lại nhà hoặc kéo nhà vào gần sát bờ.
Chẳng có mảnh đất cắm dùi, họ phải lênh đênh sông nước hàng chục năm qua, đời cha nối tiếp đời con. Mùa mưa bão tới, để tránh gió lớn, người già, trẻ nhỏ phải lội nước, gia cố lại nhà hoặc kéo nhà vào gần sát bờ.
Do ảnh hưởng của mưa lũ, xóm chài bãi giữa sông Hồng Phúc Tân (Hoàn Kiếm) đang tất bật chống chịu thiên nhiên.

Nằm ở một quận trung tâm của thủ đô Hà Nội, những ngày này, xóm chài bãi giữa sông Hồng (Phúc Tân, Hoàn Kiếm) bị cô lập như một ốc đảo bởi ở đây không điện, không nước, không đường đi lại.

Theo anh Bình, một người dân trú tại đây đã nhiều năm nay: "Vào khoảng thời gian này hàng năm nước đều dâng cao nhưng chỉ năm nay, chúng tôi mới phải dạt vào bờ tránh lũ, cuộc sống cũng bị đảo lộn".

Bãi giữa sông Hồng ngập trắng, xóm chài dạt vào bờ ảnh 1

Xung quanh bốn bề đều là nước. Hiện tại mực nước dâng lên cao trên 2m so với thông thường.

Bãi giữa sông Hồng ngập trắng, xóm chài dạt vào bờ ảnh 2

Nước lũ lên cao lại là cơ hội để nhiều người dân sống bên bờ sông Hồng đánh bắt cá.

Trong khi đó, nhiều người dân sống quanh khu vực xóm bãi giữa sông Hồng lại coi việc nước lên cao là cơ hội có một không hai để đánh bắt cá.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, những ngày tới mực nước sông Hồng tại Hà Nội có khả năng tiếp tục lên mức 5,0 m và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân sống ven bờ và an toàn đường thủy.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG