Bí thư Hà Nội yêu cầu làm rõ thông tin 'bôi trơn' cấp sổ đỏ

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị yêu cầu các đơn vị liên quan gặp đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương làm rõ thông tin “bôi trơn” 8 triệu đồng làm sổ đỏ ở khu đô thị Mễ Trì Thượng.
Bí thư Hà Nội yêu cầu làm rõ thông tin 'bôi trơn' cấp sổ đỏ ảnh 1

Bí thư Hà Nội yêu cầu các đơn vị làm rõ thông tin “bôi trơn” làm sổ đỏ

Ngày 30/9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thành phố thông qua UBND gặp đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương làm rõ thông tin “bôi trơn” 8 triệu đồng làm sổ đỏ ở khu đô thị Mễ Trì Thượng.

Tại cuộc họp Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội ngày 30/9, ông Phạm Quang Nghị - Bí thư Thành ủy Hà Nội - đề cập trực tiếp vấn đề được cho là mới “phát sinh” liên quan đến ông Nguyễn Sỹ Cương - Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật đề cập để việc “bôi trơn” tới 8 triệu đồng làm một sổ đỏ.

“Buổi chất vấn của Thường vụ Quốc hội, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương cho biết ông nhận được rất nhiều đơn thư phản ánh hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, “bôi trơn” trong việc cấp sổ đỏ. Nói cụ thể đó là ở khu đô thị Mễ Trì Thượng (quận Nam Từ Liêm) dân phải “bôi trơn” mỗi sổ đỏ là 8 triệu đồng”, ông Nghị nói.

Vụ việc đã được nói công khai nên ông Nghị yêu cầu thành phố chỉ đạo xác minh làm rõ có hay không việc “bôi trơn”. Nếu có thì ở đâu và xử lý như thế nào cho rõ ràng, công khai.

Bí thư Hà Nội cho rằng không ai dám chủ quan khẳng định là không có tiêu cực. Do vậy, khi có người đã khơi vụ việc ra thì phải làm cho rõ. Hà Nội phải gặp đại biểu Nguyễn Sỹ Cương xin đơn thư, người tố cáo để xử lý vụ việc.

Mở rộng vấn đề, ông Nghị cho biết bản thân cũng từng nhận được đề nghị giúp gia đình một giáo sư làm sổ đỏ. “Tinh thần là gia đình giáo sư này chờ được cấp sổ đỏ quá lâu, nghi là có tiêu cực. Tôi gọi điện trực tiếp cho chủ tịch quận thì mới biết diện tích trên sổ đỏ không đúng như thực tế. Vì vậy mà còn có tranh chấp giữa bên mua và bên bán nên không đủ chữ ký trong hồ sơ làm sổ đỏ. Sau đó, đích thân chủ tịch quận xuống từng hộ gia đình, vụ việc mới được giải quyết”, ông Nghị nêu ví dụ về sự phức tạp trong cấp sổ đỏ ở Hà Nội.

Kết lại sự việc, ông Nghị một lần nữa yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Thanh tra thành phố thông qua UBND thanh phố tiếp cận với đại biểu Nguyễn Sỹ Cương xin lại danh sách đơn thư phản ánh để xử lý bằng được vụ việc có hay không chuyện "bôi trơn" 8 triệu đồng một sổ đỏ.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý các đơn vị trên phải giữ bí mật thông tin người tố cáo đúng theo quy định của pháp luật.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cũng chỉ đạo các sở ngành kiểm tra việc người dân phải bỏ phí “bôi trơn” 8 triệu để xin cấp sổ đỏ theo phản ảnh của đại biểu Quốc hội.

Ông Thảo yêu cầu Sở tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng kiểm tra xem có thật hay không việc người dân phải bỏ phí “bôi trơn” 8 triệu để xin cấp sổ đỏ theo phản ảnh của đại biểu Quốc hội và xử lý theo pháp luật.

Theo Quang Phong

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG