Cận cảnh nơi sắp thành phố sách Hà Nội

Tuyến phố 19-12 ngắn vẻn vẹn 200 m đang được trưng dụng làm bãi đỗ ôtô sẽ trở thành phố sách Hà Nội trong thời gian tới.
Cận cảnh nơi sắp thành phố sách Hà Nội ảnh 1

Phố sách tương lai - phố 19-12 (Hoàn Kiếm, Hà Nội) dài gần 200 m nằm cạnh Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội nối hai tuyến phố Hai Bà Trưng và Lý Thường Kiệt. Nhiều năm trước đây phố từng là một ngôi chợ nhỏ (người dân quen gọi là "chợ Âm Phủ").

Cận cảnh nơi sắp thành phố sách Hà Nội ảnh 2

Hiện tại khu vực này đang là bãi đỗ xe do Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp phép.

Cận cảnh nơi sắp thành phố sách Hà Nội ảnh 3

Năng lực của bãi trông xe này có thể tiếp nhận trên 100 ôtô từ 5 đến 7 chỗ. Phần vỉa hè được tận dụng để xe máy.

Cận cảnh nơi sắp thành phố sách Hà Nội ảnh 4

Đầu phố 19-12 giao với Lý Thường Kiệt là bãi tập kết rác thải sinh hoạt của Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội.

Cận cảnh nơi sắp thành phố sách Hà Nội ảnh 5

Dọc phố, xe rác đặt khắp nơi. Đặc biệt, rác thải ăn uống trong trung tâm thương mại cũng bị đổ thẳng ra đây.

Cận cảnh nơi sắp thành phố sách Hà Nội ảnh 6

Đầu phố là Trung tâm Thương mại 19-12, sầm uất từ sáng tới tối.

Cận cảnh nơi sắp thành phố sách Hà Nội ảnh 7

Các thảm cỏ trên vỉa hè trên phố 19-12 gần như biến mất do việc đỗ xe máy và tập kết rác tràn lan.

Cận cảnh nơi sắp thành phố sách Hà Nội ảnh 8

Hiện tại chỉ còn hơn 10 cây vạn tuế ở dải phân cách được chăm sóc thường xuyên.

Cận cảnh nơi sắp thành phố sách Hà Nội ảnh 9

Theo đề án đã được phê duyệt, khi xây dựng phố sách các chuyên gia sẽ phải cân nhắc thiết kế các hộp sách gắn tường, đáp ứng các tiêu chí để phù hợp với cảnh quan đô thị, có không gian văn hóa, diện tích dành cho độc giả.

Cận cảnh nơi sắp thành phố sách Hà Nội ảnh 10

Việc xây dựng phố sách do UBND quận Hoàn Kiếm quản lý, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội quản lý hành chính về chuyên môn. Cơ sở hạ tầng và không gian chung cùng các hoạt động tuyên truyền tại đây sẽ được đầu tư bởi ngân sách thành phố. Mọi hoạt động tổ chức từng gian hàng do các đơn vị tham gia hoạt động kinh doanh tại phố sách tự đảm bảo.

Cận cảnh nơi sắp thành phố sách Hà Nội ảnh 11

Mô hình đường sách, phố sách cố định đã được triển khai thành công tại TP.HCM từ đầu năm 2016. Sau 6 tháng hoạt động, lượng sách được bạn đọc đón nhận lên tới 200.000 bản, thu 15 tỷ đồng.

Cận cảnh nơi sắp thành phố sách Hà Nội ảnh 12

Khi phố sách 19-12 đi vào hoạt động, nơi đây sẽ diễn ra nhiều hoạt động tọa đàm, giao lưu, là không gian văn hóa cho người yêu sách.

Thường trực Thành ủy đồng ý về chủ trương phê duyệt Đề án Phố sách Hà Nội, giao cho các sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

Bên cạnh phê duyệt đề án, thông báo số 448-TB/TU của Thành ủy cũng lưu ý, xây dựng Phố sách Hà Nội hoạt động cố định tại phố 19-12 nhằm tạo điểm nhấn thu hút khách. Các cửa hàng sách truyền thống tại phường Tràng Tiền cần chỉnh trang nguyên trạng, đảm bảo văn minh thương mại, phù hợp với cảnh quan đô thị.

Theo ông Đỗ Quý Doãn – Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, việc hình thành một phố sách ở Hà Nội là hết sức cần thiết và ý nghĩa. Nơi đây không chỉ là nơi kinh doanh sách, mà quan trọng hơn là một tụ điểm văn hóa, diễn ra các hoạt động giao lưu, trao đổi của những người yêu sách.

Việc xây dựng Phố sách cũng xuất phát từ nhu cầu chính đáng của người dân thủ đô, về một không gian văn hóa đọc, nơi độc giả không chỉ tìm thấy những cuốn sách cần thiết mà còn có dịp giao lưu, trao đổi với tác giả, giới làm sách.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.