Chưa thu thuế với hàng hóa phục vụ dự án cầu Nhật Tân

Chưa thu thuế với hàng hóa phục vụ dự án cầu Nhật Tân
TP - Ngày 26/2, Bộ Tài chính ban hành công văn yêu cầu các cơ quan hải quan, thuế địa phương tạm thời chưa thu thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng với hàng hóa phục vụ dự án xây dựng cầu Nhật Tân, đường hai đầu cầu và đường nối sân bay Nội Bài - cầu Nhật Tân, Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài). 

Quy định này chỉ áp dụng với nhà thầu nước ngoài, không áp dụng với nhà thầu Việt Nam. Cơ quan chức năng chỉ thu thuế cho đến khi Bộ GTVT bố trí được vốn đối ứng để nộp thuế, nhưng thời gian tối đa không quá 2 năm kể từ ngày giải phóng hàng hóa và không bị tính chậm nộp đối với số tiền thuế được tạm thời chưa thu.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.