CSGT đội nắng dọn 'bẫy' thủy tinh trên đường

Các phương tiện được hướng dẫn lưu thông tránh khu vực thủy tinh vương vãi.
Các phương tiện được hướng dẫn lưu thông tránh khu vực thủy tinh vương vãi.
Một tấm kính lớn rơi xuống đường, vỡ vụn, văng tung tóe khắp mặt đường tạo thành một “cái bẫy” nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Các chiến sỹ Đội CSGT số 7 trưa nay đã đội nắng vừa phân luồng giao thông vừa dọn dẹp mặt đường.

Khoảng 10h sáng nay, 5/5, trên đường Tố Hữu, đoạn gần ngã tư giao cắt với đường Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội), một tấm kính cỡ lớn đã rơi xuống đường, vỡ tung tóe. Các mảnh vỡ nhỏ sắc nhọn trải khắp đoạn đường dài chừng 10m, trở thành một “cái bẫy”, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, khiến các phương tiện lưu thông qua đây phải tìm cách né tránh.

Lúc này, tổ công tác Đội CSGT số 7 (Phòng PC67 - CATP Hà Nội) gồm Trung tá Nguyễn Văn Khánh, Thiếu úy Đinh Văn Nguyện và Thiếu úy Tạ Văn Cường trên đường tuần tra kiểm soát qua khu vực này phát hiện sự việc đã dừng xe, tổ chức thu dọn. Xe ô tô của tổ công tác được đỗ đầu đoạn đường nhiều mảnh thủy tinh để chắn không cho các phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

CSGT đội nắng dọn 'bẫy' thủy tinh trên đường ảnh 1

CSGT cùng người đi đường thu dọn những mảnh thủy tinh, trả lại mặt đường sạch sẽ.

Thiếu úy Tạ Văn Cường được phân công hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua đoạn đường đầy thủy tinh. Trong khi đó, Trung tá Nguyễn Văn Khánh và Thiếu úy Đinh Văn Nguyện mượn chổi, hót rác từ một công trình xây dựng gần đó, tổ chức quét dọn, thu gọn những mảnh thủy tinh vương vãi.

CSGT đội nắng dọn 'bẫy' thủy tinh trên đường ảnh 2

Số thủy tinh chứa đầy một thùng sơn và một bao tải lớn.

Chứng kiến hành động đẹp của các chiến sỹ CSGT giữa trời nắng nóng, một số người đi đường cũng dừng xe, hỗ trợ các chiến sỹ quét dọn.

Do thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi, hồi lâu sau, các chiến sỹ CSGT cùng người đi đường mới dọn sạch, chứa đầy một thùng sơn loại 20 lít và một bao tải.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.