Đơn vị trông xe phố đi bộ Hồ Gươm thừa nhận “chặt chém”

Cty cổ phần 901 đã thừa nhận điểm trông giữ xe trên phố Hàng Bài có thu giá vượt quy định. Ảnh: Anh Trọng
Cty cổ phần 901 đã thừa nhận điểm trông giữ xe trên phố Hàng Bài có thu giá vượt quy định. Ảnh: Anh Trọng
TPO - Sau khi báo Tiền Phong ngày 5/9 đăng bài “Phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm: Đường ngập rác, khách bị chặt chém”, ngay trong ngày hôm nay Cty cổ phần 901 (chủ quản một số điểm trông xe được phản ánh) đã có văn bản gửi báo thừa nhận vi phạm.

Văn bản số 16, do ông Vũ Văn Đức, Giám đốc Cty cổ phần 901 ký, cho biết: Báo Tiền Phong ngày 5/9 có đăng bài viết “Phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm: Đường ngập rác, khách bị chặt chém” của Nhóm tác giả, trong đó có nội dung phản ánh việc thu tiền trông giữ xe sai quy định của nhân viên Cty cổ phần 901 tại điểm đỗ xe trên phố Hàng Bài (Hoàn Kiếm).

  

Qua xác minh, Thanh tra của Cty cổ phần 901 đã làm rõ và có kết luận: Sai phạm của điểm trông xe trên là đúng như báo Tiền Phong phản ánh. “Thông tin của quý báo đã giúp Cty chúng tôi phát hiện ra những hành vi vi phạm của một số nhân viên để từ đó chấn chỉnh lại hoạt động, nhằm phục vụ các tuyến phố đi bộ được tốt hơn”, văn bản của Cty cổ phần 901 nêu.


MỚI - NÓNG