Du lịch Hà Nội đặt mục tiêu thu 120.000 tỷ đồng

TP - Sáng 15/6, Thường vụ Thành ủy Hà Nội thảo luận về dự thảo Nghị quyết “Phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo” với quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố.

Quan điểm phát triển du lịch Thủ đô giai đoạn 2016-2020 sẽ theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng cao, có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt phát triển du lịch văn hóa, lấy du lịch văn hóa làm cơ sở, nền tảng phát triển các loại hình du lịch khác, như du lịch hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, làng nghề, sinh thái, nghỉ dưỡng cuối tuần, vui chơi giải trí, thể thao… phấn đấu đến năm 2020 đưa du lịch Hà Nội trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tăng trưởng cao, đón khoảng 30 triệu lượt khách, thu khoảng 120.000 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG