Đường phố Hà Nội tắc nghẽn sau kỳ nghỉ lễ

Trên nhiều tuyến phố như: Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến... mật độ phương tiện tham gia giao thông đông khiến hàng nghìn người phải "chôn chân" tại các điểm ùn tắc. (Trong ảnh là điểm ùn tắc trên đường Nguyễn Trãi). (Ảnh: Thành Nam)
Trên nhiều tuyến phố như: Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến... mật độ phương tiện tham gia giao thông đông khiến hàng nghìn người phải "chôn chân" tại các điểm ùn tắc. (Trong ảnh là điểm ùn tắc trên đường Nguyễn Trãi). (Ảnh: Thành Nam)
Sáng nay (5/4), giao thông Hà Nội giờ cao điểm gặp nhiều khó khăn. Mật độ phương tiện lưu thông đông khiến nhiều tuyến đường rơi vào tình trạng ùn tắc, di chuyển khó khăn... trong ngày người dân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ 30/4.
Đường phố Hà Nội tắc nghẽn sau kỳ nghỉ lễ ảnh 1

Sáng nay, người dân Hà Nội lại bắt đầu với công việc thường ngày sau thời gian nghỉ lễ 30/4, một số người trong sáng nay mới trở lại Hà Nội. (Ảnh: Thành Nam).

Đường phố Hà Nội tắc nghẽn sau kỳ nghỉ lễ ảnh 2

Lực lượng CSGT cũng được huy động phân luồng tại các nút giao ùn tắc. (Ảnh: Thành Nam).

Đường phố Hà Nội tắc nghẽn sau kỳ nghỉ lễ ảnh 3

Cầu vượt Ngã Tư Sở đông kín người di chuyển về Tây Sơn. (Ảnh: Thành Nam).

Đường phố Hà Nội tắc nghẽn sau kỳ nghỉ lễ ảnh 4

Trên tuyến đường Xã Đàn - Kim Liên mới, trong giờ cao điểm sáng nay giao thông ùn tắc cả hai chiều. (Ảnh: Doãn Tuấn).

Đường phố Hà Nội tắc nghẽn sau kỳ nghỉ lễ ảnh 5

Mật độ phương tiện tham gia giao thông dày đặc. (Ảnh: Doãn Tuấn).

Đường phố Hà Nội tắc nghẽn sau kỳ nghỉ lễ ảnh 6

Hình ảnh ghi nhận trên tuyến đường Phạm Văn Đồng lúc hơn 8h sáng nay. (Ảnh: Thành Nam).

Theo Theo Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.