Giơ giấy bị phơi nhiễm HIV dọa CSGT khi bị dừng xe

Hình ảnh nam tài xế leo lên nóc ô tô khi bị CSGT dừng xe.
Hình ảnh nam tài xế leo lên nóc ô tô khi bị CSGT dừng xe.
TPO - Bị CSGT dừng xe trên đường Trường Chinh (Đống Đa, Hà Nội) chiều 5/9, nam tài xế một hãng taxi leo lên nóc ô tô phản ứng sau đó giơ tờ giấy nói với cảnh sát rằng mình bị phơi nhiễm HIV và vừa ra tù.

Sự việc xảy ra khoảng 16h30 ngày 5/9 trên đường Trường Chinh (Đống Đa, Hà Nội).

Thời điểm trên phát hiện chiếc taxi 4 chỗ di chuyển vào đường cấm gây ùn ứ, các phương tiện di chuyển khó khăn nên tổ công tác Đội CSGT số 3 làm nhiệm vụ tại ngã tư Trường Chinh ra tín hiệu dừng.

Nam tài xế dừng xe, mở bung cửa rồi leo lên nóc xế hộp la hét khiến nhiều người đi đường chú ý theo dõi.

"Vài phút sau, người này vào trong xe lấy tờ giấy nói với cảnh sát rằng mình bị phơi nhiễm HIV và vừa ra tù", một cán bộ cảnh sát thông tin.

Trao đổi với Tiền Phong về thông tin, tài xế dùng giấy phơi nhiễm dọa CSGT để tránh bị xử phạt, lãnh đạo đội CSGT số 3 cho hay, sự việc xảy ra giờ cao điểm buổi chiều khiến tuyến đường Trường Chinh bị ùn ứ, giao thông tê liệt. Do đó, tổ tuần tra chỉ dừng xe để nhắc nhở tài xế không đi vào đường cấm gây ùn ứ, không dừng xe để xử phạt.

MỚI - NÓNG