Gửi xe vào phố đi bộ quanh hồ Gươm như thế nào?

Hà Nội đã bố trí 78 điểm đỗ trông giữ xe ôtô, xe đạp, xe máy với diện tích trên 17.000 m2 để phục vụ người dân quanh khu vực phố đi bộ.

Cụ thể, theo quy hoạch của Sở Giao thông vận tải, có 2 điểm đỗ xe du lịch từ 25 đến 45 chỗ tại đường vành đai 1, công ty cổ phần Đồng Xuân đã xây dựng tuyến trung chuyển khách du lịch vào khu vực hồ Hoàn Kiếm như sau:

Đối với khách có nhu cầu vào khu vực múa rối nước Thăng Long, điểm đón khách: Trần Quang Khải (Bãi đá) – Tràng Tiền – Lý Thái Tổ - Ngô Quyền – Hàng Vôi – Hàng Tre – Hàng Mắm – Hàng Bạc – Đinh  Liệt – Cầu Gỗ - Đầu phố Hồ Hoàn Kiếm (điểm cuối). Điểm trả khách là phố hồ Hoàn Kiếm.

Gửi xe vào phố đi bộ quanh hồ Gươm như thế nào? ảnh 1

Gần 80 điểm đỗ xe gần phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đồ họa: Phượng Nguyễn.

Đối với khách có nhu cầu vào khu vực hồ Hoàn Kiếm: điểm đón là Trần Quang Khải (Bãi đá) – Tràng Tiền – Lý Thái Tổ - Quảng trường Ngân hàng.  Điểm trả khách là Quảng trường Ngân hàng.

Về phương án tổ chức giao thông tĩnh, Thành phố bố trí 78 điểm đỗ trông giữ xe ô tô, xe đạp, xe máy, trong đó có 21 điểm trông giữ ôtô; 57 điểm trông giữ xe đạp xe máy, với diện tích trên 17.000 m2 với sức chứa 87 xe du lịch, xe chở khách; 581 xe ô tô con; 2751 xe đạp, xe máy.

Các địa điểm trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô bao gồm:

-  Xe du lịch, xe chở khách có 3 điểm: Trần Khánh Dư (sát tường rào Bảo tàng lịch sử); Trần Quang Khải (bãi đá); Phùng Hưng (cụt)

-  Xe ôtô con có tổng số 18 điểm, trong đó 15 điểm đã cấp phép, đề nghị bổ sung 3 điểm: Lý Thái Tổ (Lò Sũ – Lê Lai); Ngô Quyền (16-22 và Lê Lai – Lê Thạch); Lý Thường Kiệt; Trần Hưng Đạo; Hai Bà Trưng (trước số nhà 34-38); Quang Trung (Hai Bà Trưng – Tràng Thi); Lê Phụng Hiểu (vườn hoa Diên Hồng); Cổ Tân (Vườn hoa Cổ Tân); Phạm Ngũ Lão; Trần Nhật Duật (bãi đỗ xe cao tầng); Phùng Hưng (vỉa hè và lòng đường); Bát Đàn; Nhà Thờ; Hàng Trống; Quang Trung; Trần Nguyên Hãn (Ngô Quyền, Tông Đản); Hàng Bài (Hai Bà Trưng – Tràng Thi, đối diện Tràng Tiền Plaza)

Gửi xe vào phố đi bộ quanh hồ Gươm như thế nào? ảnh 2

Tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm dịp cuối tuần. Đồ họa: Phượng Nguyễn. 

Các điểm trông giữ xe đạp, xe máy:

Phố Hai Bà Trưng: trước nhà số 1-3, số 5; số 7 – 9, trước nhà số 11, số  15 (cục CNTT); 17 (Ban Đoàn kết Công giaso0; trước nhà số 28-32, trước nhà số 35, trước nhà số 38A, các số  nhà 22B, 23L, 23K, 23T, 29F 37, 38, 40, 41, 44, 48, 54 (Bộ Công Thương); Tràng Tiền Plaza (phố Hai Bà Trưng);

Phố Quang Trung: Tường rào thư viện Quốc gia; các số nhà 2E, 2D, 3C, số 3 (Viện Dược Liệu); bên chẵn phố Hàng Bài (Hai Bà Trưng – Lý Thường Kiệt);

Phố Ngô Quyền: số 1B (Công đoàn GTVT Hà Nội),  số 2-4, số 6, số 8, số (Bộ Lao động, Thương Binh và Xã Hội), số 12, số 14, số 16, số 18-20, số 18D

Phố Lý Thái Tổ: Hè phố  Lý Thái Tổ (27-27B), số 34m 36, số 51, trước nhà 55-57; trước nhà 58-60; 61 Lý Thái Tổ + Lý Đạo Thành, Vườn hoa Diên Hồng (mặt phố Lý Thái Tổ); hè phố Lý Thái Tổ (Khách sạn Điện Lực);

Phố Lê Phụng Hiểu: Số 11

Phố Bà Triệu: số 28-34; Lề đường Hàng Gai (từ số số 58 – 50; từ số 196-90)

Những người có nhà trong khu vực tổ chức không gian đi bộ có nhu cầu đi xe mô tô, xe gắn máy và xe thô sơ đến điểm cấm gần nhất được phép dắt xe về nhà và nếu gửi xe thì được miễn phí.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.