Hà Nội bắt đầu thay cây gỗ mỡ đường Nguyễn Chí Thanh

TPO - Hàng loạt cây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) được thay thế bằng Lát hoa trong rạng sáng ngày 1/8.
Hà Nội bắt đầu thay cây gỗ mỡ đường Nguyễn Chí Thanh ảnh 1

Sáng ngày 1/8, hàng chục cây Lát hoa được trồng thay thế vào những chỗ trồng cây gỗ mỡ từ trước.

Hà Nội bắt đầu thay cây gỗ mỡ đường Nguyễn Chí Thanh ảnh 2

Các cây gỗ mỡ được đào lên từ trước lấy chỗ trồng Lát hoa.

Hà Nội bắt đầu thay cây gỗ mỡ đường Nguyễn Chí Thanh ảnh 3

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng nay khoảng 50 cây Lát hoa được trồng.

Hà Nội bắt đầu thay cây gỗ mỡ đường Nguyễn Chí Thanh ảnh 4

Thân cây gỗ mỡ được cắt thành từng khúc nhỏ.

Hà Nội bắt đầu thay cây gỗ mỡ đường Nguyễn Chí Thanh ảnh 5

Cây Lát hoa được trồng thay thế và buộc cố định giữ cho cây thẳng.

Hà Nội bắt đầu thay cây gỗ mỡ đường Nguyễn Chí Thanh ảnh 6

Lát hoa được trồng có đường kính thân 15-18cm, chiều cao 6-8m. Đây đều là những cây đẹp, có khả năng sinh trưởng tốt.

Hà Nội bắt đầu thay cây gỗ mỡ đường Nguyễn Chí Thanh ảnh 7
Hà Nội bắt đầu thay cây gỗ mỡ đường Nguyễn Chí Thanh ảnh 8

Những cây Lát hoa xanh tốt được trồng mới.

Hà Nội bắt đầu thay cây gỗ mỡ đường Nguyễn Chí Thanh ảnh 9
Hà Nội bắt đầu thay cây gỗ mỡ đường Nguyễn Chí Thanh ảnh 10

Trước đó, ngày 30/7, Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức thông tin tới báo chí việc thay thế cây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh. Sau khi kiểm tra thực tế một số loại cây được trồng trên địa bàn Hà Nội, xem xét đặc điểm thổ nhưỡng và thời tiết, các nhà khoa học đã phân tích tiêu chí lựa chọn (bóng mát, cảnh quan, bảo vệ môi trường…) 5 chủng loại cây: sấu, dầu rái, sao đen, hương vườn (giáng hương, sưa vườn, sưa Quảng Nam) và lát hoa.

Hà Nội bắt đầu thay cây gỗ mỡ đường Nguyễn Chí Thanh ảnh 11

Dự kiến, trên tuyến đường này Hà Nội sẽ trồng mới 247 cây và phải đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, theo nguyên tắc làm đâu gọn đấy, không ảnh hưởng đến an toàn giao thông và đời sống của người dân trong khu vực.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.