Hà Nội: Chặt hạ thêm 144 cây xà cừ trên đường Nguyễn Trãi

Tiếp tục chặt hạ nhiều cây xà cừ trên đường Nguyễn Trãi - Trần Phú. Ảnh: Thanh Hà.
Tiếp tục chặt hạ nhiều cây xà cừ trên đường Nguyễn Trãi - Trần Phú. Ảnh: Thanh Hà.
TPO - Để đảm bảo an toàn cho tuyến đường sắt đô thị trên cao Cát Linh - Hà Đông và an toàn giao thông trong mùa mưa bão, cơ quan chức năng sẽ chặt hạ 144 xà cừ trên tuyến đường Nguyễn Trãi – Trần Phú (Hà Đông, Hà Nội).  

Trong quá trình thực hiện dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông trước đó, đơn vị chức năng đã chặt hạ 112 cây, di chuyển 91 cây, cắt tỉa 79 cây trên tuyến đường Nguyễn Trãi – Trần Phú (Hà Đông, Hà Nội), theo giấy phép của Sở Xây dựng Hà Nội.

Vừa qua, Sở Xây dựng tiếp tục lên phương án chặt hạ và di chuyển 157 cây xanh trên tuyến đường trên, để đảm bảo an toàn cho tuyến đường sắt đô thị trên cao Cát Linh - Hà Đông và an toàn giao thông trong mùa mưa bão.

Theo đó, đơn vị chức năng sẽ chặt hạ 21 cây xà cừ có đường kính nhỏ hơn 50cm, 123 cây xà cừ có đường kính lớn hơn 50cm có chiều cao từ 14m-20m. 

Ngoài ra, cơ quan chức năng sẽ chặt hạ, di chuyển một số loại cây khác trên tuyến đường này như bằng lăng, phượng, sấu, đa v.v.. để phục vụ việc dỡ bỏ dải phân cách, mở rộng lòng đường, chống ùn tắc giao thông.

Được biết, Cty TNHH MTV Công viên cây xanh và Cty cổ phần thương mại công nghệ Bình Minh là hai đơn vị thực hiện phương án kể trên trong thời hạn từ nay tới trước ngày 15/2.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).