Hà Nội đẹp lãng mạn mùa ban tím

Cả tuyến đường Bắc Sơn (Ba Đình) được "nhuộm" màu tím hồng của hoa ban.

Hàng năm, cứ vào dịp cuối đông, đầu xuân cũng là thời điểm hoa ban nở rộ trên con đường Bắc Sơn (Hà Nội). Những cánh hoa ban trắng muốt pha sắc tím hồng mang đến hương vị của miền rừng núi Tây Bắc giữa lòng Thủ đô.

Theo tiếng của dân tộc Thái, hoa ban có nghĩa là hoa ngọt, nở rộ nhất và đẹp nhất vào cuối tháng 2, đầu tháng 3.

Vào mùa hoa ban nở, người Thái ở huyện Mai Châu (Hòa Bình) lại mở Hội Xên bản, xên mường (còn gọi là hội hoa ban) để cầu phúc và gửi gắm vào đó những ước vọng lớn lao về một cuộc sống bình yên, no ấm.

Hà Nội đẹp lãng mạn mùa ban tím ảnh 1

Trong tiết trời xuân ấm áp, sắc ban tím của đất trời Tây Bắc làm bừng sáng cả con đường Bắc Sơn trước Lăng Bác.

Hà Nội đẹp lãng mạn mùa ban tím ảnh 2

Từng chùm ban tím đua nhau khoe sắc.

Hà Nội đẹp lãng mạn mùa ban tím ảnh 3

Mỗi bông hoa có 5 cánh, nhụy màu hồng, gân màu tím.

Hà Nội đẹp lãng mạn mùa ban tím ảnh 4

Hoa ban chỉ thực sự nở rộ vào khoảng tháng 3 dương lịch nhưng năm nay hoa nở sớm hơn thường lệ.

Hà Nội đẹp lãng mạn mùa ban tím ảnh 5

Trong mâm cỗ đầu năm, người Thái cũng hay cài những cánh hoa đẹp trên bàn thờ như thể biết ơn những bậc sinh thành đã qua đời.

Hà Nội đẹp lãng mạn mùa ban tím ảnh 6

Xao xuyến trước vẻ đẹp của loài hoa Tây Bắc.

Hà Nội đẹp lãng mạn mùa ban tím ảnh 7

Hoa nở rộ bên cạnh mầm xanh.

Hà Nội đẹp lãng mạn mùa ban tím ảnh 8

Vươn mình khoe sắc trước gió xuân.

Hà Nội đẹp lãng mạn mùa ban tím ảnh 9

Tượng đài Bắc Sơn như nổi bật hơn mỗi dịp Tết đến xuân về.

Hà Nội đẹp lãng mạn mùa ban tím ảnh 10

Hoa ban khoe sắc cạnh tòa nhà quốc hội mới.

Hà Nội đẹp lãng mạn mùa ban tím ảnh 11

Hòa cùng vẻ đẹp của thiên nhiên, đất trời.

Hà Nội đẹp lãng mạn mùa ban tím ảnh 12

Bất cứ ai đi qua đường Bắc Sơn thời điểm hiện tại đều khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến sắc màu rực rỡ của hoa ban.

Hà Nội đẹp lãng mạn mùa ban tím ảnh 13

Du khách nước ngoài thích thú ngắm nhìn vẻ đẹp của loài hoa này.

Theo Theo Khám phá
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.