Hà Nội điều chỉnh tên gọi, tiến độ cuộc thi thiết kế đèn trang trí

Hà Nội điều chỉnh tên gọi, tiến độ cuộc thi thiết kế đèn trang trí
TPO - Giám đốc Sở VHTT Hà Nội ký công văn số 944 ngày 30/3 về điều chỉnh tên gọi và tiến độ cuộc thi thiết kế các hình thức tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và trang trí thành phố Hà Nội năm 2016.

Sau lễ phát động ngày 29/3, Sở tiếp nhận các ý kiến đóng góp, BTC quyết định điều chỉnh hai nội dung:

Sửa tên “Cuộc thi thiết kế các hình thức tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và trang trí thành phố Hà Nội năm 2016”, thành “Cuộc vận động thiết kế các hình thức tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và trang trí thành phố Hà Nội năm 2016”.

Thời gian nhận tác phẩm chia thành hai đợt:

Đợt 1 từ 18-22/4 đối với các hình thức tuyên truyền và trang trí phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Đợt 2 từ 25-30/5 đối với các hình thức tuyên truyền và trang trí còn lại.

Trước đó, tại lễ phát động họa sỹ Nguyễn Thùy Liên đề xuất không nên gọi là cuộc thi, chỉ nên coi là cuộc vận động “bởi rất khó tìm ra giải nhất, một giải nhì khi có quá nhiều vị trí trang trí”. Bà cũng nhắc lại cuộc vận đọng những năm 1990 tuy nhiên ở quy mô nhỏ, lần này mở rộng hơn và rõ mục tiêu hơn.

Các vị trí thiết kế được lựa chọn chủ yếu khu trung tâm: Quảng trưởng CMT8, Đông Kinh Nghĩa Thục, tượng đài Lý Thái Tổ, nút giao thông Cửa Nam, Ngân hàng Nhà nước, Ô chợ Dừa, Mỹ Đình, Mai Dịch và nhiều tuyến phố sát bờ Hồ: Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái tổ, Tràng Tiền, Hàng Khay… các cửa ngõ Thủ đô và những cây cầu lớn.

Với số lượng vị trí khác nhau cũng khiến nhiều họa sỹ băn khoăn. Họa sỹ Lê Huy Tiếp tưởng “lạc vào ma trận những yêu cầu đặt ra”. Giới họa sỹ mong nhận được những thông tin cụ thể của ngành kiến trúc hư độ cao, kích thước trang trí.

Hội đồng giám khảo: Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Trần Khánh Chương, họa sỹ Nguyễn Đỗ Bảo, NSND Trần Quốc Chiêm, Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội.

Giám đốc Sở VHTT Hà Nội cam kết sau khi chấm giải, BTC trưng bày các mẫu thiết kế, lấy ý kiến rộng rãi trước khi áp dụng vào thực tế.

MỚI - NÓNG