Hà Nội hiện đại từ góc nhìn ven đô

Từ 4 hướng ngoại thành nhìn về thủ đô, người đi đường có thể thấy thành phố ngày càng khác lạ với hàng loạt toà cao ốc mọc lên dày đặc.
Hà Nội hiện đại từ góc nhìn ven đô ảnh 1

Nội thành Hà Nội nhìn từ hướng đại lộ Thăng Long (phía Tây Nam thủ đô).

Hà Nội hiện đại từ góc nhìn ven đô ảnh 2

Từ khoảng cách gần 10 km, người đi đường có thể thấy rõ các cao ốc mọc lên san sát nhau.

Hà Nội hiện đại từ góc nhìn ven đô ảnh 3

Mật độ xây dựng các khu chung cư, toà nhà văn phòng ngày một dày đặc đang dần làm cho thủ đô mang một diện mạo mới lạ, không kém gì so với các nước phát triển.

Hà Nội hiện đại từ góc nhìn ven đô ảnh 4

Trung tâm thủ đô nhìn từ hướng Đông Nam (gần cầu Thanh Trì).

Hà Nội hiện đại từ góc nhìn ven đô ảnh 5

Các khu đô thị mới thi nhau mọc lên ở các khu vực vành đai, xa trung tâm khiến cho người đi đường ở ngoại thành hay từ bên kia sông cũng có thể ngắm thành phố đẹp vào mỗi buổi hoàng hôn.

Hà Nội hiện đại từ góc nhìn ven đô ảnh 6

Có những đoạn nảy sinh sự đối lập nhưng khá gần gũi, nông thôn ngay ven thành phố, thậm chí còn chưa ngăn cách hết một khúc sông.

Hà Nội hiện đại từ góc nhìn ven đô ảnh 7

Tầm nhìn từ hướng Bắc về thành phố đoạn gần cầu Nhật Tân.

Hà Nội hiện đại từ góc nhìn ven đô ảnh 8

Trong nội thành vẫn còn nhiều làng mạc như Nhật Tân, Phú Thượng, Xuân Đỉnh... thuộc các quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm. Người nông dân gắn bó với nghề trồng hoa màu, cây lương thực.

Hà Nội hiện đại từ góc nhìn ven đô ảnh 9

Bộ mặt thủ đô ngày càng thay đổi đặc biệt là sau khi có nhiều dự án về xây dựng lẫn giao thông được triển khai.

Hà Nội hiện đại từ góc nhìn ven đô ảnh 10

Tại hướng Tây Nam, nhìn từ quận Hà Đông, nhiều làng, xã vùng ven của Hà Nội trước đây sống bằng nghề nông nay cũng chuyển dần sang nghề khác do đất canh tác bị thu hẹp hoặc không còn.

Hà Nội hiện đại từ góc nhìn ven đô ảnh 11

Trung tâm thủ đô nhìn từ hướng cầu Đông Trù (địa phận huyện Đông Anh).

Hà Nội hiện đại từ góc nhìn ven đô ảnh 12

Từ phía Đông Bắc Hà Nội, có thể nhìn rõ tòa nhà cao thứ 2 Việt Nam, Lotte.

Hà Nội hiện đại từ góc nhìn ven đô ảnh 13

Cửa ngõ phía Tây Nam nhìn từ huyện Hoài Đức.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.