Hà Nội: Lấn chiếm đất nông nghiệp dựng lều bán hàng

Hà Nội: Lấn chiếm đất nông nghiệp dựng lều bán hàng
TPO - Hàng loạt nhà xưởng, ki-ốt xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp để buôn bán trên tuyến đường Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã bị tháo dỡ, cưỡng chế. Tuy nhiên, để tránh tái phạm, cần có sự theo dõi, kiểm tra thường xuyên của cơ quan chức năng.

Thời gian gần đây, người dân sinh sống tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội liên tục phản ánh về hiện tượng hàng loạt nhà xưởng và ki ốt mọc lên trên đất nông nghiệp, làm ảnh hưởng hành lang an toàn giao thông, gây mất mỹ quan đô thị và đặc biệt hơn là gây nguy hiểm cho người đi đường. 

Cụ thể, dọc tuyến đường Ninh Hiệp đi vào thôn Trùng Quán có hàng chục nhà xưởng, ki - ốt, gian hàng lợp bằng tôn bủa vây con đường. Đáng nói, toàn bộ phần xây dựng lấn chiếm đều trên đất nông nghiệp, thậm chí có ki ốt xây dựng trái phép ngay dưới đường dây điện cao thế.

Hà Nội: Lấn chiếm đất nông nghiệp dựng lều bán hàng ảnh 1

Lợi dụng lực lượng chức năng lơi lỏng, người dân lại tranh thủ dựng lều bạt.

Theo bà Đỗ Thanh Thuỷ, một người buôn bán tại chợ Baza cho biết, mỗi ki ốt nếu thuê ở đây phải gần 100 triệu đồng/tháng. Đổ đất san đất nông nghiệp hàng chục ki ốt như vậy, người vi phạm có thể kiếm được cả tỉ đồng một tháng.

Sau khi dư luận phản ánh về thực trạng trên, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra xử lý nhiều ki-ốt trái phép xây trên đất nông nghiệp. Ghi nhận thực tế ngày 22/1, nhiều phần đất nông nghiệp đã được trả lại mặt bằng. Cột sắt, mái tôn… ngổn ngang dưới nền xi măng. Đa phần các ki-ốt dưới chân đường điện cao thế đã được giải toả. Hiện nay chỉ còn 2 ki ốt vẫn tồn tại chưa bị cưỡng chế.

Hà Nội: Lấn chiếm đất nông nghiệp dựng lều bán hàng ảnh 2

Nhiều ki-ốt đã bị cưỡng chế, phế liệu nằm ngổn ngang trên nền xi măng

Hà Nội: Lấn chiếm đất nông nghiệp dựng lều bán hàng ảnh 3

Tuy nhiên, khi vắng lực lượng chức năng, người dân lại tiếp tục căng bạt, bày đồ ra đường bán hàng

Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND xã Yên Thường Nguyễn Thọ Sáng cho biết, sau khi nhận được phản ánh, xã đã phối hợp với Đội Thanh tra xây dựng huyên Gia Lâm, Công an Đồn Bắc Đuống tiến hành giải toả các ki-ốt trên. Cụ thể, 7 lều lán tạm đã được giải toả. Lều lán tạm mà phóng viên ghi nhận là của ông Nguyễn Ngọc Thao, xã đang vận động ông Thao tự tháo dỡ. 

Lãnh đạo xã cho biết thêm, thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ liên tục kiểm tra, tránh để những lề lán tái vi phạm hai bên tuyến đường Ninh Hiệp, thôn Trùng Quán, xã Yên Thường.

MỚI - NÓNG