Hà Nội: Làng hoa Phú Diễn ngột ngạt thuốc trừ sâu

Cánh đồng hoa được người dân phun thuốc trừ sâu thường xuyên tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: Bảo Ngọc/VOV.
Cánh đồng hoa được người dân phun thuốc trừ sâu thường xuyên tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: Bảo Ngọc/VOV.
Hàng chục hộ dân quanh cánh đồng hoa Phú Diễn phải sống chung với mùi thuốc trừ sâu nồng nặc bốc lên hàng ngày từ các vựa hoa trồng trong khu dân cư.

Từ năm 2009 đến nay, một số hộ dân bên Tây Tựu sang thuê đất trong khu vực đồng ruộng ở phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội để trồng hoa. Điều đáng nói là các hộ trồng hoa liên tục phun thuốc trừ sâu khiến môi trường bị ô nhiễm nặng, gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và đời sống sinh hoạt của người dân tại đây.

Người dân đã phải dùng đủ mọi cách để chống chọi với bầu không khí ngột ngạt này như đóng kín cửa, bịt khẩu trang cả trong lúc ăn, lúc ngủ, thậm chí bị nôn ọe vì không chịu nổi mùi thuốc trừ sâu.

Ông Nguyễn Huy Sơn và chị Nguyễn Thị Huệ, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm cho biết, nhiều người dân thường xuyên bị nhức đầu, ho, viêm họng và mẩn ngứa ngoài da.

Ông Nguyễn Huy Sơn cho biết: “Người ta về đây thuê đất rồi phun thuốc trừ sâu, rất ảnh hưởng đến các hộ dân ở đây. Hôm nào có gió là mùi nồng nặc, chúng tôi phải làm cửa kính, đóng vào cho đỡ ảnh hưởng đến người già và trẻ em. Họ phun vào khoảng 8h - 11h sáng, chiều hết nắng họ lại phun. Chúng tôi không biết làm sao, không biết kêu ai”.

Chị Nguyễn Thị Huệ chia sẻ: “Khi nào đến thời kỳ phun thì họ phun nhiều. Mùi đó rất khó ngửi. Phải mất 1 ngày mới hết mùi, mùi nồng mất nửa ngày. Tôi cảm thấy ngửi mùi đó thấy mệt nên phải vào trong nhà bật quạt cho thốc ra ngoài cửa bớt mùi đi”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, vào mỗi buổi sáng sớm hoặc chiều muộn, tại cánh đồng hoa luôn tấp nập người dân chăm bón và phun thuốc trừ sâu. Lượng thuốc phun khá lớn với tần suất phun dày đặc, kéo dài từ 30 - 40 phút. Các hộ dân cho biết, công tác vệ sinh sau khi phun thuốc cũng không được người trồng hoa quan tâm, nhiều vỏ, bao, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật được vứt lung tung trên các cánh đồng, trong đó có thuốc bảo vệ thực vật xuất xứ từ Trung Quốc, không rõ nguồn gốc.

Trước tình trạng môi trường sống bị ô nhiễm nặng, hàng chục hộ đã làm nhiều đơn kiến nghị đến UBND các cấp và công an môi trường Hà Nội nhưng đến nay sự việc này vẫn chưa được giải quyết triệt để. UBND phường Phú Diễn cho biết, đã có buổi tuyên truyền với các hộ trồng hoa về cách thức sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhằm giảm thiểu tác hại đến môi trường, đảm bảo an toàn cho cư dân xung quanh. Sau đó, sẽ vận động người dân chuyển đổi sang các cây trồng khác.

Ông Đặng Văn Lý, Tổ trưởng Tổ dân phố phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm cho biết: “Sau khi nhận được phản ánh của người dân, dưới sự chỉ đạo của HĐND, UBND quận, phường cùng Chi cục Bảo vệ thực vật quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành về kiểm tra, thấy các hộ dân trồng hoa có phun các loại thuốc bảo vệ thực vật, toàn bộ các mẫu mã, các loại thuốc đều được phép lưu hành, tuy nhiên họ bơm tỷ lệ, nồng độ có cao, nên mỗi khi bơm đều có mùi. Để khắc phục tình trạng đó thì chính quyền địa phương cũng đã có ý kiến với các hộ dân trồng hoa, phải phun làm sao bảo đảm vệ sinh môi trường”.

Phun thuốc trừ sâu gần khu dân cư là việc làm nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cho cả người trực tiếp phun và người dân xung quanh. Dù thuốc nằm trong danh mục cho phép nhưng người dân tiếp xúc với hóa chất trừ sâu trong thời gian dài có thể gây ra độc mãn tính (hay còn gọi là độc tích lũy).

Khi ngửi nhiều mùi thuốc sâu, con người sẽ có biểu hiện như: Sổ mũi, đỏ mắt, ho, đau đầu hay triệu chứng ngứa da… Nếu tiếp xúc với hóa chất trừ sâu trong thời gian dài sẽ làm suy giảm trí nhớ và khả năng tập trung, dễ bị kích động, rối loạn, đau đầu, phản ứng chậm. Nguy hiểm nhất là tăng khả năng mắc bệnh ung thư và gây ra đột biến gen, vô sinh.

Theo Bảo Ngọc

Theo VOV
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...