Hà Nội lập các điểm chợ hoa xuân phục vụ Tết Ất Mùi

Điểm chợ hoa xuân vừa hoàn thành tại địa bàn quận Thanh Xuân
Điểm chợ hoa xuân vừa hoàn thành tại địa bàn quận Thanh Xuân
Các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đang hoàn tất công tác bố trí các điểm chợ hoa xuân để phục vụ nhu cầu mua bán dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Sở Công thương Hà Nội vừa có văn bản đề nghị Sở Xây dựng, UBND các quận huyện tiến hành bố trí các chợ hoa xuân trong khuôn viên các vườn hoa, công viên trên địa bàn thành phố và các khu đất trống, đất dự án chưa thực hiện trên địa bàn.

Theo đó, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt trên 50 điểm bố trí chợ hoa xuân, hoạt động mua bán hoa xuân trên địa bàn thành phố diễn ra sôi động, không khí mua sắm chuẩn bị Tết Nguyên đán nhộn nhịp, vừa đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường… Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm hoạt động trái phép như: Vỉa hè đường Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy, Hà Nội), vỉa hè sông Tô Lịch (dọc đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội), dọc sông Kim Ngưu (Hai Bà Trưng, Hà Nội)…

Thực hiện công văn của Sở Công thương, UBND quận Thanh Xuân đã tiến hành bố trí các điểm chợ hoa tại Công viên hồ điều hoa Nhân Chính, phường Nhân Chính, khu vực sân chơi đầu nhà H1 phố Hoàng Đạo Thành và Sân vận động Thượng Đình.

Bên cạnh đó, theo dự kiến, Quận Cầu Giấy sẽ bố trí khoảng 2 điểm, quận Hà Đông 5 điểm, quận Tây Hồ 4 điểm, quận Hoàng Mai 1 điểm, huyện Thanh Trì 5 điểm...

Các cơ quan Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố sẽ phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện phân luồng giao thông, chống ách tắc giao thông tại các khu vực tổ chức chợ hoa Xuân. Các chợ hoa Xuân đều có Ban quản lý chợ để thực hiện công tác đảm bảo văn minh thương mại, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, đúng phạm vi mốc giới cho phép…

Theo Lê Tú
Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.