Hà Nội ngập nặng sau cơn mưa

Đường Vũ Trọng Phụng, Hà Nội ngập mênh mông, các phương tiện giao thông đi qua bị chết máy. Ảnh: Như Ý
Đường Vũ Trọng Phụng, Hà Nội ngập mênh mông, các phương tiện giao thông đi qua bị chết máy. Ảnh: Như Ý
TP - Từ khoảng 19h00 đến 20h ngày 26/8, Hà Nội đón nhận một trận mưa lớn. Theo ghi nhận của phóng viên trận mưa lớn khiến thời tiết dịu mát sau nhiều ngày nóng gay gắt, nhưng cũng gây ngập úng cục bộ trên vài tuyến phố. 

Tại phố Định Công (Hoàng Mai), mưa lớn gây úng ngập làm cho các phương tiện gặp khó khăn khi lưu thông, nhiều xe máy đã chết máy giữa đường. Anh Tùng Anh, phố Giảng Võ (đoạn gần Kim Mã) cho biết, trời mới mưa 20 phút, nước đã ngập nửa bánh xe. Nhiều người cố đi vào nước bị chết máy, xe hỏng la liệt 2 đầu đường.

Ngoài ra, nhiều tuyến phố khác của Hà Nội như Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi, Vũ Trọng Phụng, Triều Khúc, Thái Hà, Láng Hạ, Lê Văn Lương... giao thông tắc nghẽn. Tại một số điểm giao thông trên phố Phạm Hùng đã xảy ra tình trạng úng ngập sâu.

Báo cáo của Xí nghiệp Thoát nước Hà Nội cho thấy, mưa tập trung tại các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Đống Đa. Tổng lượng mưa tại các khu vực như: Cầu Giấy 89,5mm; Xuân Đỉnh 72,2mm; Hồ Tây 75mm; Hầm chui Trung tâm Hội nghị Quốc gia 105,3mm; Nam Từ Liêm 42mm.

Đến thời điểm 20h30, một số vị trí đã cơ bản rút hết nước, tuy nhiên tình trạng úng ngập vẫn còn xảy ra tại Đội Cấn, Nguyễn Thái Học, Cao Bá Quát, Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trường, Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Tuân, Triều Khúc, Nguyễn Khuyến.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, mưa dông xuất hiện sau chuỗi ngày nắng nóng, oi bức nên có cường độ lớn. 

MỚI - NÓNG