Hà Nội quyết xây dựng môi trường sống an lành

Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải kiểm tra dự án sông Tích.
Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải kiểm tra dự án sông Tích.
TP - Lãnh đạo Thủ đô đang thể hiện quyết tâm xây dựng một môi trường sinh sống, làm ăn an lành cho người dân.

Ngay khi nhận nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nói, cá nhân ông coi đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, trước Đảng bộ Thủ đô. 

Theo ông Hải, Thủ đô với vị trí là trung tâm chính trị quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, là động lực phát triển của đồng bằng sông Hồng và của cả nước nên ông ý thức được những đòi hỏi đặt ra cho cá nhân ông cũng như tập thể lãnh đạo thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội thể hiện quyết tâm 5 năm tới, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, huy động mọi nguồn lực thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ông Hải khẳng định, khối lượng công việc của Thủ đô rất lớn và đầy thách thức đòi hỏi cả hệ thống chính trị, các cấp ủy, chính quyền phải đổi mới lề lối làm việc theo hướng có phương pháp, sáng tạo, kiên quyết. Tuy nhiên, việc giải quyết các vấn đề cần có bước đi bài bản, phù hợp, quyết liệt nhưng không chủ quan, nóng vội.

Môi trường sống an lành

Nói đi đôi với làm, ngay những ngày đầu tiên trên cương vị mới, một số lãnh đạo Hà Nội đã trực tiếp đi thực tế để gỡ khó cho doanh nghiệp và người dân. Tại buổi làm việc ở Khu công nghiệp Thăng Long trung tuần tháng 3 vừa qua, khi nghe Tổng giám đốc khu công nghiệp Thăng Long phản ánh hàng loạt bất cập liên quan thủ tục hành chính, Bí thư Hoàng Trung Hải nói ngay: “Hà Nội không thể để vướng những thủ tục cỏn con thế này”.

Nói về cải cách hành chính, ông Hải cho rằng: “Hãy bỏ cái tôi ra ngoài, bỏ cái ích kỷ của từng cơ quan tổ chức ra ngoài là chúng ta làm được”, ông Hải nói và khẳng định những thủ tục hành chính nhỏ lẻ mà nhiều năm không giải quyết “thì thấy rất là lạ và không thể chấp nhận”

Bí thư Thành ủy yêu cầu, thành phố chỉ đạo các sở ngành liên quan kiểm tra tất cả nội dung doanh nghiệp phản ánh xem trách nhiệm ở bộ phận nào. Nếu từ giờ đến cuối năm, đơn vị nào không làm tốt cải cách hành chính sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu. “Chuyện đơn giản thế này cuối cùng chúng ta chỉ ích kỷ, gây khó khăn, nhũng nhiễu làm cho việc cải cách hành chính không thực hiện được”, ông Hải nói. 

“Đi nơi nào cũng có rác cả, lãnh đạo ông nào cũng đi qua nhưng không ông nào làm gì hết. Khách đến mà nhìn thấy người dân Hà Nội bảo vệ môi trường sẽ học theo. Nhưng bản thân mình là người Hà Nội đã sạch chưa, đã để người ta học chưa? Để du khách đến Thủ đô thấy cảnh nhếch nhác thì anh em mình phải thấy xấu hổ”. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải

Một trong những nguyên nhân làm chậm quá trình phát triển của một số quận, huyện hiện nay là cải cách hành chính. Người đứng đầu Thành ủy cho biết, khi cần làm điều gì đó, các ban ngành đều nói cần ngân sách. Cải cách hành chính không cần tiền. Chỉ cần đơn giản hóa những việc mà nếu cải cách chỉ làm mất một ngày thay vì 3 ngày như hiện nay. “Nếu ngành nào cũng bo bo đây là việc của tôi và không qua tôi là không xong thì nát hết”, ông Hải khẳng định.

Cùng với phát triển kinh tế là đảm bảo môi trường, lãnh đạo Hà Nội cho biết nhiều người nghĩ đây là việc đơn giản nhưng thực tế thói quen người dân qua nhiều năm nên không dễ thay đổi. Ai cũng nghĩ bảo vệ môi trường là việc của người khác, chỉ biết sạch nhà của mình là được. 

Cũng liên quan môi trường nhưng là môi trường sống, lãnh đạo Thành ủy cho rằng, chính quyền Thủ đô không phát triển kinh tế bằng mọi giá mà hướng tới xây dựng môi trường làm ăn sinh sống an lành. Việc phát triển kinh tế, quan tâm đến cảnh quan, thu hút du khách… đều rất quan trọng, nhưng “tội phạm nhiều, người dân không dám ra đường thì cũng vứt đi. Thà sống nghèo nhưng công bằng, yên bình còn hơn giàu mà bon chen, không an toàn”, Bí thư Hà Nội nói.

Hà Nội quyết xây dựng môi trường sống an lành ảnh 1 Quy hoạch đô thị, ùn tắc giao thông đang đặt ra đòi hỏi Hà Nội cần quyết liệt giải quyết.
Hà Nội văn minh chưa?

Theo lãnh đạo Hà Nội, xây dựng trật tự văn minh đô thị chỉ thực sự hiệu quả khi trở thành thương hiệu của người Thủ đô. Tại Hội nghị giao ban với các quận, huyện mới đây về công tác này, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: “Xây dựng văn minh đô thị phải trở thành nếp sống, nếp nghĩ trong nhận thức từ cán bộ các cấp đến mỗi người dân, để mỗi người dân phải thấy trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn khu phố văn minh, sạch đẹp”.

Bí thư Hoàng Trung Hải yêu cầu đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ của Năm trật tự và văn minh đô thị cũng như trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành; đồng thời xử lý sai phạm trong xây dựng phải quyết liệt hơn nữa. 

“Việc xử lý trật tự xây dựng phải làm quyết liệt hơn nữa, chứ tình hình Hà Nội rất gay. Không ngày nào, không nơi nào là không có vấn đề. Tôi cho rằng, việc tăng cường quản lý đô thị có liên quan thanh tra xây dựng. Tôi yêu cầu quận ủy, huyện ủy, các bí thư, chủ tịch trực tiếp chỉ đạo lực lượng thanh tra xây dựng trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ trật tự xây dựng từ khâu cấp phép đến kiểm tra, giám sát”. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải

Cần thuốc đắng

Hàng loạt vấn đề bức xúc dân sinh đang diễn ra đòi hỏi lãnh đạo Hà Nội phải quyết liệt thực hiện, đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, và tổ chức hành động. Nói đi đôi với làm. 

Thứ nhất, tình trạng ùn tắc giao thông đang diễn ra phức tạp, trước đó rất nhiều sáng kiến đã được đưa ra, triển khai nhưng tình hình vẫn không thay đổi. 

Thứ hai, vệ sinh an toàn thực phẩm đang khiến người dân hoang mang. Ngay tại Thủ đô (nơi có đầy đủ tai mắt của cơ quan chức năng địa phương lẫn Trung ương) vẫn xảy ra tình trạng thực phẩm bẩn hoành hành ở các khu dân cư, chợ dân sinh, trong khi bộ nọ đẩy bộ kia, cơ quan này chồng cơ quan kia trong quản lý. Người tiêu dùng đang than trời. 

Thứ ba nhức nhối vi phạm trong xây dựng. Vấn đề quản lý đất đai, trật tự xây dựng được nhìn nhận “còn yếu kém” . Hàng loạt công trình xây dựng “khủng” sai phép, xây vượt tầng như dự án 8B Lê Trực, những dãy phố đầy nhà kỳ dị “siêu mỏng, siêu méo” cho thấy chính quyền sẽ còn cần nhiều nỗ lực hơn để tạo nề nếp cho bộ mặt Thủ đô văn minh, hiện đại. 

Thứ tư văn minh thương mại xuống cấp. Cơm chửi, cháo mắng, dịch vụ bắt chẹt có lẽ không hiếm ở Hà Nội. Người ta ví “Không thơm cũng thể hoa nhài…”, nhưng những hình ảnh thiếu văn hóa, văn minh trong bán hàng sẽ khiến Hà Nội mất đi nét đẹp của người Tràng An.
Cần liều thuốc đắng để chữa bệnh. Người dân đang chờ cách hành động của lãnh đạo Thành phố để Thủ đô - trái tim của cả nước trở thành nơi đáng sống, nơi an lành. 

MỚI - NÓNG