Hà Nội sẽ tắt sóng truyền hình analog đúng lộ trình

TPO - Sáng 10/8, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) có buổi làm việc với UBND TP Hà Nội về nội dung tiếp tục triển khai Đề án số hóa truyền hình.

Bà Phan Lan Tú, Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội cho biết, ngay từ năm 2014 Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền hình. Các mục tiêu cơ bản về tuyên truyền đạt yêu cầu đề ra. 


Trước khi ngắt sóng truyền hình analog 3 tháng toàn bộ người dân của Hà Nội đã biết về Đề án số hóa, số lượng đông đảo người dân chủ động chuyển đổi phương thức thu xem truyền hình số. Tuy nhiên, hiện nay vướng mắc lớn nhất của Hà Nội là còn hơn 20.000 hộ nghèo, cận nghèo chưa trang bị kịp đầu thu.

Phát biểu tại buổi làm việc Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm cho hay, sau khi thực hiện thành công tắt sóng “mềm” vào ngày 15/6, Bộ TT&TT đã tiến hành làm việc với UBND TP Hải Phòng, Cần Thơ, cả hai địa phương đều thống nhất tắt sóng truyền hình analog đúng vào ngày 15/8/2016 tới.

Về vấn đề này, tuy Hà Nội vẫn đang triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình cho hộ nghèo, cận nghèo đợt 2 nhưng ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng thống nhất sẽ thực hiện đúng lộ trình tắt sóng truyền hình analog.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.