Hà Nội: Tăng 200 lượt xe phục vụ kỳ nghỉ lễ 30/4

Lượng khách di chuyển tại bến xe Mỹ Đình vẫn đang ở mức bình thường nhưng đến ngày 27.4 sẽ tăng cao do hành khách về quê nghỉ lễ 30.4. Ảnh: Thùy Liên
Lượng khách di chuyển tại bến xe Mỹ Đình vẫn đang ở mức bình thường nhưng đến ngày 27.4 sẽ tăng cao do hành khách về quê nghỉ lễ 30.4. Ảnh: Thùy Liên
Năm nay, ngày Giỗ Tổ 10/3 âm lịch (28/4) và dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 sẽ được gộp thành đợt nghỉ lễ kéo dài 6 ngày, do đó lượng hành khách tại các bến xe sẽ tăng cao. Để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong đợt này, bến xe Hà Nội sẽ tăng cường 200 lượt xe/ngày cho tất cả các tuyến trọng điểm vào ngày cao điểm.

Ông Vũ Tuấn Tùng, Phó Giám đốc Xí nghiệp Quản lý Bến xe Mỹ Đình (Bến xe phía Tây) cho biết: “Dự kiến tăng 200 lượt xe/ngày phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách dịp lễ nằm trong kế hoạch tổ chức vận tải hành khách phục vụ đợt nghỉ lễ Giỗ tổ và kỳ nghỉ 30/4, 1/5 của Xí nghiệp Quản lý bến xe phía Tây nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trên bến xe”.

Theo đó, một số tuyến có cự ly ngắn tại bến dự kiến sẽ có lượng hành khách tăng mạnh như: các tuyến Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Sơn La, Điện Biên... Lượng hành khách di chuyển trong đợt lễ dự kiến sẽ bắt đầu tăng cao (gấp 2-3 lần so với ngày thường) từ chiều tối ngày 27/4 đến hết ngày 28/4 (đúng vào ngày Giỗ tổ 10.3) và sẽ giảm từ ngày 29/4.

Theo ông Tùng, kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 6 ngày lại là ngày đầu hè nên có rất nhiều điểm vui chơi giải trí, du lịch bắt đầu khai trương, kéo theo lượng khách đi lại sẽ có những biến động lớn trên cả 2 chiều: Chiều hành khách từ Hà Nội đi các tỉnh (khách từ bến đi) và chiều hành khách từ các tỉnh về Hà Nội (Khách về Hà Nội). Cụ thể: Lượng khách đi sẽ tăng trong các thời gian đầu kỳ nghỉ và giảm vào cuối kỳ, lượng khách về sẽ có chiều hướng ngược lại.

Do vậy dự kiến lưu lượng hành khách tăng tập trung chủ yếu ở các tuyến đường có chiều dài khoảng 500km như; Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Sơn La, Điện Biên...

Lượng khách trở về Hà Nội sẽ tập trung cao vào ngày 3/5, vì vậy, nhu cầu tăng cường xe buýt để phục vụ chuyển tải hành khách từ các phương tiện liên tỉnh về Hà Nội cũng tăng.

Tổng lượng xe dự kiến cần tăng cường là 400 lượt xe buýt, trong đó tại Bến xe phía Nam là 150 lượt, Bến xe Gia Lâm 100 lượt xe, Bến xe Mỹ đình 150 lượt xe.

Trong đợt nghỉ lễ 30/4 năm nay, Bến xe Hà Nội sẽ huy động 100% cán bộ công nhân viên đi làm vào ngày cao điểm để tổ chức sắp xếp, bố trí phương tiện phục vụ hành khách đảm bảo khoa học, an toàn, nghiêm cấm các phương tiện chở quá tải đồng thời chủ động phối hợp với công an trạm, công an phường Mỹ Đình 2 thanh tra Nam Từ Liên, Thanh tra Giao thông Vận tải Hà Nội đảm bảo an ninh trật tự trên bến xe.

Ông Tùng cũng cho biết thêm: “bến xe yêu cầu hành khách mua vé trước khi xuất bến để đảm bảo quyền lợi cho hành khách. Những trường hợp nhà xe tăng giá vé sẽ được xử lý theo quy định của bến. Hành khách có thể liên lạc qua đường dây nóng để phản ánh về các trường hợp nhà xe tăng giá vé sai quy định. Hiện tại, lượng hành khách và giá vé vẫn đang ở mức bình thường nhưng đến ngày 27/4, lưu lượng hành khách sẽ bắt đầu tăng cao”.

Theo Báo Lao động
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.