Hà Nội: Thay mới toàn bộ xe tuyến buýt số 50, lắp thêm wifi

Hà Nội: Thay mới toàn bộ xe tuyến buýt số 50, lắp thêm wifi
TPO - Với thiết kế sàn bán thấp, hệ thống cabin lái xe độc lập, xe đạt tiêu chuẩn khí thải tiên tiến, đặc biệt được trang bị hệ thống giám sát, quản lý GPS hiện đại và phát wifi miễn phí, hệ thống xe mới của tuyến buýt số 50 sẽ giúp cho chất lượng phục vụ hành khách được nâng cao.

Nằm trong kế hoạch đầu tư 200 xe mới để nâng cao chất lượng dịch vụ, sáng 19/5 Tổng Cty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã tổ chức lễ thay xe mới cho tuyến buýt số 50, lộ trình Long Biên - SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình.

Ông Nguyễn Công Nhật, Phó tổng Giám đốc Transerco cho biết, việc thay xe mới trên tuyến buýt số 50 nằm trong kế hoạch đầu tư, thay mới gần 200 xe buýt trong năm 2017 của Transerco. Trước đó, trong tháng 4, Transerco cũng đã thay thế bằng toàn bộ xe mới trên tuyến buýt số 04 và đang tiếp tục đầu tư đổi mới phương tiện cho các tuyến còn lại theo lộ trình.

Với thiết kế sàn bán thấp, hệ thống cabin lái xe độc lập, xe đạt tiêu chuẩn khí thải tiên tiến, đặc biệt xe được trang bị hệ thống giám sát, quản lý GPS hiện đại và phát wifi miễn phí, các xe mới được thay thế trên tuyến buýt 50 sẽ giúp cho chất lượng phục vụ hành khách được nâng cao. Các xe mới được trang bị trên tuyến buýt số 50 cũng mang logo, màu sơn, bộ nhận diện thương hiệu mới với gam màu chủ đạo là xanh nước biển - màu sơn đặc trưng của các tuyến buýt nội đô.

Cùng với việc thay xe mới cho tuyến buýt số 50, trong sáng nay, Transerco cũng đưa vào vận hành đề-pô xe buýt Mai Dịch do Xí nghiệp 10-10 quản lý. Đề-pô Mai Dịch có tổng diện tích gần 42.000m2, nằm ở cửa ngõ phía Tây thành phố, thuận tiện cho công tác vận hành, bảo dưỡng, làm bến đỗ… cho xe buýt hoạt động tại khu vực phía Tây thành phố.

Trạm đề-pô Mai Dịch, là trạm đề-pô thứ 12 của Transerco được đưa vào hoạt động trong thời gian qua, nhằm hợp lý hóa vị trí mạng lưới quy hoạch các đề-pô, giúp tăng cường năng lực khai thác, vận hành của xe buýt.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.