Hà Nội thử nghiệm chế phẩm đặc biệt "giải cứu" hồ ô nhiễm

Hồ Ba Mẫu sau nhiều ngày thử nghiệm chế phẩm đặc biệt, nước đã sạch và không còn mùi hôi thối. Ảnh: Bá Đô
Hồ Ba Mẫu sau nhiều ngày thử nghiệm chế phẩm đặc biệt, nước đã sạch và không còn mùi hôi thối. Ảnh: Bá Đô
Để cứu các hồ đang ô nhiễm, Hà Nội đặt hàng một công ty của Đức sản xuất loại chế phẩm đặc biệt. Quá trình thử nghiệm mang lại kết quả tích cực.

Chiều 19/9, họp báo công bố việc làm sạch nước một số hồ trên địa bàn thủ đô bằng chế phẩm Redoxy-3C, Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết quá trình thử nghiệm tại hồ Giáp Bát, Hố Mẻ, Ba Mẫu cho kết quả khả quan. Nước hồ không còn mùi khó chịu, người dân xung quanh có phản hồi tích cực.

Sau thử nghiệm, độ pH kiềm, nồng độ TSS, BOD, COD... và mật độ coliform trong các hồ giảm, thông số thuỷ lý hoá không vượt ngưỡng, các loài sinh vật, thủy sinh sinh trưởng và phát triển tốt.

Ông Trần Trọng Văn, Phó tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, với kết quả thử nghiệm trên, hy vọng thời gian tới Hà Nội có thể áp dụng với các ao hồ, diện tích mặt nước trên địa bàn.

Hà Nội thử nghiệm chế phẩm đặc biệt "giải cứu" hồ ô nhiễm ảnh 1

Sau khi thử nghiệm chế phẩm, nước ở bể cá cảnh trước cửa UBND TP Hà Nội đã sạch và có thể nuôi cá.

Cũng theo ông Văn, để chất lượng nước hồ sau xử lý được duy trì, đảm bảo không lãng phí đầu tư, cần tiếp tục vệ sinh vớt rác trên hồ, bổ sung chế phẩm theo định kỳ...

Kết quả ban đầu cho thấy đây là giải pháp có nhiều triển vọng, không mất thời gian, công sức, dễ làm, tốn ít nhân lực, từ đó chi phí sẽ giảm. Toàn bộ kinh phí thử nghiệm do ngân sách thành phố cấp, tuy nhiên con số cụ thể chưa được thống kê.

Hà Nội thử nghiệm chế phẩm đặc biệt "giải cứu" hồ ô nhiễm ảnh 2

Chế phẩm Redoxy-3C do Đức sản xuất để làm sạch môi trường nước trong các hồ ở Hà Nội.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã mời một công ty đến từ Cộng hoà Liên bang Đức chuyên sản xuất các chế phẩm ứng dụng trong xử lý nước đến Hà Nội nghiên cứu, sản xuất chế phẩm xử lý làm sạch nước hồ tại Thủ đô.

Trong tháng 7, chế phẩm Redoxy-3C được tạo ra và Chủ tịch Hà Nội giao cho Công ty thoát nước thử nghiệm. Đây sẽ là sản phẩm công nghệ độc quyền của UBND TP Hà Nội.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...