Hà Nội: Ùn tắc hàng giờ trong mưa rét

Hà Nội: Ùn tắc hàng giờ trong mưa rét
TP - Giờ tan tầm chiều ngày 9/1, vì là ngày cuối tuần, kèm mưa rét đã khiến nhiều nút giao thông ở Hà Nội ùn tắc kéo dài.

17h30 phút tình trạng ùn tắc bắt đầu xuất hiện trên một số tuyến phố như: Trần Duy Hưng, Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám, Trần Thái Tông - Dương Đình Nghệ, Nguyễn Xiển, Vũ Phạm Hàm - Trung Kính... Bình thường, các điểm ùn tắc được giải tỏa nhanh chóng sau 15 - 20 phút. Tuy nhiên, gần 1 tiếng sau, nhiều người vẫn không đi quá nổi 1 con phố. Anh Đặng Ngọc Đông (28 tuổi), đang điều khiển xe máy tại đường Trần Duy Hưng cho biết: “Tan làm đến hơn 1 tiếng mà tôi vẫn chưa về đến nhà. Chân tay tê cóng cả rồi”.

Trao đổi với Tiền Phong, Đội trưởng Đội CSGT số 6 - Thượng úy Đào Việt Long cho biết: “Do đường Xuân Thủy mở rộng rào chắn thi công nên lượng phương tiện dồn sang nút Phạm Hùng - Trần Duy Hưng có tăng cao hơn bình thường”. Theo một chiến sĩ CSGT đang điều tiết giao thông ở ngã tư Phạm Hùng - Trần Duy Hưng lý do là vì vào ngày cuối tuần lượng phương tiện luôn rất đông, cộng thêm thời tiết mưa rét nên di chuyển sẽ khó khăn hơn.

Đến 19h30 khu vực ách tắc nặng nhất là Trần Duy Hưng, Hoàng Minh Giám mới thông thoáng. Tuy nhiên, đến gần 20 giờ, điểm ùn ứ trên đường Lê Văn Lương (từ phố Hoàng Ngân - cầu vượt Láng) vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.