Hà Nội vận động người dân chỉnh trang mặt tiền nhà

Mặt trước nhà của những hộ kinh doanh được vận động chỉnh trang. Ảnh: Quý Đoàn.
Mặt trước nhà của những hộ kinh doanh được vận động chỉnh trang. Ảnh: Quý Đoàn.
Các hộ kinh doanh được đề nghị chỉnh trang mặt trước nhà và giữ gìn vệ sinh môi trường trên vỉa hè nơi bán hàng.

Đây là một trong những nội dung thực hiện chỉ thị "Năm trật tự văn minh đô thị" 2015 của thành phố Hà Nội, được phát động sáng 5/1.

Theo đánh giá của thành phố, bộ mặt đô thị có nhiều chuyển biến tích cực nhờ chương trình tương tự vào năm ngoái. Một số tuyến đường, khu vực trước đây là điểm nóng ùn tắc, mất an toàn nay đã trở lên thông thoáng, đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân.

Tuy nhiên, một số nơi chưa đạt được kết quả như mong đợi. Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường. Để khắc phục tình trạng trên, Hà Nội tiếp tục lấy 2015 là “Năm trật tự văn minh đô thị”.

Năm nay, thành phố tiếp tục yêu cầu các lực lượng tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để tạo sự chuyển biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tập trung vào 3 nội dung chính: Trật tự và văn minh đô thị; Đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị, Hà Nội sẽ duy trì phong trào tổng vệ sinh vào chiều thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư trên toàn thành phố.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tuyên truyền tạo thói quen không vứt rác ra đường, bảo vệ chăm sóc cây xanh, tiết kiệm điện, nước sạch trong sinh hoạt, hình thành nếp sống đẹp của người thủ đô; vận động các hộ kinh doanh chỉnh trang mặt trước nhà và giữ gìn vệ sinh môi trường trên vỉa hè nơi bán hàng.

Thành phố cũng đặt mục tiêu xử lý dứt điểm các nhà siêu mỏng, siêu méo, các mái che, mái hắt, mái hiên di động gây mất mỹ quan đường phố. Thành phố sẽ có quy định cụ thể hướng dẫn người dân làm mái che, mái hắt, mái hiên di động bảo đảm mỹ quan.

Theo Ban chỉ đạo "Năm trật tự văn minh đô thị", trên địa bàn còn 174 trường hợp nhà "siêu mỏng, siêu méo". Thành phố đã đề ra các phương án xử lý như sau: hợp khối kiến trúc mặt đứng với công trình liền kề (36 trường hợp); cải tạo, hạ độ cao còn một tầng (5 trường hợp); chỉnh trang giữ nguyên trạng (98 trường hợp); thu hồi thực hiện đầu tư xây dựng (35 trường hợp).

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG