Hàng loạt tài xế bị tuýt còi vì lấn làn buýt nhanh

Ghi nhận từ 9h đến 10h ngày 7/1, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số 3 (Công an TP Hà Nội) chốt trực ở ngã tư Giảng Võ - La Thành phát hiện cả chục phương tiện lấn làn xe buýt nhanh. Trong đó có nhiều tài xế ôtô cố tình lấn làn dù đường thoáng
Ghi nhận từ 9h đến 10h ngày 7/1, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số 3 (Công an TP Hà Nội) chốt trực ở ngã tư Giảng Võ - La Thành phát hiện cả chục phương tiện lấn làn xe buýt nhanh. Trong đó có nhiều tài xế ôtô cố tình lấn làn dù đường thoáng
Nhiều ôtô, xe máy trong đó có cả xe biển xanh bị nhắc nhở trong ngày đầu cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường xử phạt phương tiện lấn làn buýt nhanh.
Hàng loạt tài xế bị tuýt còi vì lấn làn buýt nhanh ảnh 1 Ôtô biển xanh đi sai làn bị cảnh sát giao thông dừng xe.
Hàng loạt tài xế bị tuýt còi vì lấn làn buýt nhanh ảnh 2 Sau khi kiểm tra giấy tờ, cảnh sát giao thông nhắc nhở tài xế đây là đường ưu tiên, "nếu tiếp tục vi phạm sẽ bị xử phạt".
Hàng loạt tài xế bị tuýt còi vì lấn làn buýt nhanh ảnh 3 Nhiều xe máy cũng đã lấn làn buýt nhanh.
Hàng loạt tài xế bị tuýt còi vì lấn làn buýt nhanh ảnh 4 Cảnh sát giao thông nhắc nhở người điều khiển xe máy lấn làn buýt nhanh.
Hàng loạt tài xế bị tuýt còi vì lấn làn buýt nhanh ảnh 5 Một số trường hợp xe máy lấn làn buýt nhanh, khi thấy cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe thì bỏ chạy.
Hàng loạt tài xế bị tuýt còi vì lấn làn buýt nhanh ảnh 6 Trên đường Lê Văn Lương có 4 cảnh sát cơ động chốt ở các nhà chờ buýt nhanh để phân luồng, hướng dẫn phương tiện nhường đường cho buýt nhanh.
Hàng loạt tài xế bị tuýt còi vì lấn làn buýt nhanh ảnh 7 Thanh tra giao thông cũng có mặt tại nhiều điểm quay đầu xe, nút giao để phối hợp với cảnh sát phân luồng. Trước mặt lực lượng chức năng, nhưng nhiều phương tiện vẫn đi vào làn dành cho buýt nhanh. Theo lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 3, các tài xế vi phạm mới chỉ bị nhắc nhở, sau một thời gian sẽ xử phạt nghiêm khắc. Nghị định 46 của Chính phủ quy định với lỗi vi phạm làn đường, tài xế ôtô bị xử phạt đến 1,2 triệu đồng; xe máy 400.000 đồng..
Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.