Không để tái diễn tình trạng ngập rác sau pháo hoa

Không để tái diễn tình trạng ngập rác sau pháo hoa
TPO - Đây là khẳng định của ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khi rà soát công tác chuẩn bị phục vụ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh.

Sáng 26/8, UBND TP Hà Nội đã tổ chức buổi họp nhằm đánh giá, rà soát các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, Thành phố Hà Nội đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa. 

Trong đó có các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan: băng rôn dọc họa tiết hoa sen tại thân cột đèn chiếu sáng, cụm pa nô tại các ngã tư, tuyến đường vào Thành phố…

Lễ gặp mặt kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam được diễn ra trọng thể tại Nhà hát lớn; Cùng các hoạt động tọa đàm, hội thảo, triển lãm, trưng bày tại các di tích Cách mạng khác.

Về hai chương trình đang được người dân quan tâm là lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình và hoạt động bắn pháo hoa, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh, trong thời gian diễn ra lễ Mít tinh, dự báo nhân dân đổ về Hà Nội là rất lớn. 

Các sở, ngành liên quan cần tổ chức phân luồng giao thông tốt, đặc biệt là 3 khu vực: Quảng trường Ba Đình, hồ Hoàn Kiếm và khu vực Mỹ Đình. Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu Tổng Công ty vận tải Hà Nội phối hợp với ga Hà Nội, làm việc liên tục từ 0 giờ ngày 2/9 đến 0 giờ ngày 3/9.

Không để tái diễn tình trạng ngập rác sau pháo hoa ảnh 1

Rút kinh nghiệm từ các năm trước, sau mỗi dịp lễ lớn, Hà Nội lại ngập rác, bởi lượng người ra về vô tư bỏ quên giấy báo, áo mưa, vỏ đồ ăn… Ông Hùng yêu cầu không để tái diễn tình trạng này, “dịp đại lễ năm nay, ngay sau khi sự kiện diễn ra, các lực lượng phải tập trung dọn rác ngay, tránh nhếch nhác, mất mỹ quan bộ mặt Thủ đô”, ông Hùng nói.

Công tác vệ sinh, môi trường năm nay được đặc biệt quan tâm, Sở Xây dựng cho biết, đã có thêm 220 trạm vệ sinh được dựng lên, trong đó có 187 nhà cơ động, 35 nhà vệ sinh dã chiến để phục vụ lực lượng diễu hành dự kiến đông gấp 3 lần so với năm 2010.


MỚI - NÓNG