Khu nhà tập thể trong lòng Hà Nội: Vừa đi vệ sinh vừa... đội nón

Khu tập thể với hơn 50 năm tuổi đời nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Thanh Huyền/Vietnam+
Khu tập thể với hơn 50 năm tuổi đời nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Thanh Huyền/Vietnam+
Tường nhà bong tróc, trần ngấm nước từ nhà vệ sinh xuống tầng dưới khiến nhiều người phải vừa đi vệ sinh vừa... đội nón là thực trạng của khu tập thể C5 Quỳnh Mai với hơn 50 năm tuổi đời.

Được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước, khu tập thể C5 Quỳnh Mai phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã và đang xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống người dân. Trải qua hơn 50 năm kể từ khi đi vào hoạt động, hệ thống cơ sở vật chất của hơn 80 hộ dân gần như không được chỉnh trang, tu sửa.

Ban đầu, tập thể được xây dựng để phân cho cán bộ-công nhân hai cơ quan trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải là: Nhà máy cơ khí công trình và Công ty Vật tư 401.

Với diện tích mỗi căn hộ khoảng 19 - 20 m vuông, có những hộ gia đình phải sinh hoạt với 10 nhân khẩu. "Không bếp. Không vệ sinh khép kín. Đun nấu ngoài hè" ông Trần Duy Hùng, 67 tuổi, tổ trưởng tổ dân phố số 9 khu C5 tập thể Quỳnh Mai, cho hay.

Theo ông Hùng, khu tập thể thường xuyên bị ngập khi có mưa lớn, tình trạng ẩm dột diễn ra thường xuyên, từ tầng này ngấm qua tầng khác vì hệ thống mái ngói chưa từng được tu sửa kể từ khi xây dựng.

Qua quan sát của phóng viên, các dầm chịu lực tầng 2, 3, 4 đều đã nứt và yếu, tường nhà và trần bong tróc nhiều, nhà vệ sinh chung ẩm thấp, dột nát, trần ngấm nước từ nhà vệ sinh xuống tầng dưới khiến nhiều người phải vừa đi vệ sinh vừa... đội nón. Đặc biệt, mặt bằng tầng 1 lún sâu so với mặt đường tới 2m.

Khu nhà tập thể trong lòng Hà Nội: Vừa đi vệ sinh vừa... đội nón ảnh 1

Trần nhà luôn trong tình trạng có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Ảnh: Thanh Huyền/Vietnam+.

Chị Loan sống ở tầng trệt khu C5 chia sẻ: Mỗi khi trời mưa lớn chị và gia đình phải chịu cảnh nước ngập vào nhà. Căn nhà chị đang ở cũng phải cải tạo nhiều lần nếu không nguy cơ sụt lún rất cao.

Diện tích nhỏ, nhà lại đông người, việc người dân cơi nới thêm khu sinh hoạt là điều khó tránh khỏi. Bà Hoa 61 tuổi, người dân khu C5 với 7 thành viên trong căn hộ 19m vuông đã tự cơi nới thêm diện tích sinh hoạt của gia đình thêm 20m vuông. Phần diện tích cơi nới thuộc khoảng không của khu tập thể.

Tháng 11/2008, người dân khu tập thể C5 đã làm đơn gửi lên Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội; Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình xuống cấp của khu nhà. Tới nay, hiện trạng của khu tập thể C5 Quỳnh Mai vẫn chưa có sự thay đổi.

Khu nhà tập thể trong lòng Hà Nội: Vừa đi vệ sinh vừa... đội nón ảnh 2

Hàng trăm người dân 'nín thở' chờ nhà sập. Ảnh: Thanh Huyền/Vietnam+.

Đầu tháng 2/2015, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội đã đưa ra bản khảo sát cải tạo xây dựng lại khu tập thể Quỳnh Mai. Trong khi chờ đợi các cơ quan chức năng giải quyết cải tạo, người dân khu tập thể C5 vẫn hàng ngày vẫn phải đối mặt với những hiểm nguy ngay tại nơi sống của mình.

Theo Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.