Một cựu chiến binh nhiều sáng chế

Sáng chế tiết kiệm xăng của ông Nguyễn Hữu Trọng
Sáng chế tiết kiệm xăng của ông Nguyễn Hữu Trọng
TP - Trở về từ chiến trường, mong muốn lớn nhất của cựu chiến binh Nguyễn Hữu Trọng là giúp đỡ người lao động nghèo bớt được chi phí hằng ngày. Một trong những sáng chế hữu ích của ông là thiết bị tiết kiệm xăng cho xe máy.

Xuất ngũ trở về làng quê nghèo, ông Nguyễn Hữu Trọng (Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội) đau đáu nỗi niềm thoát khổ, thoát nghèo bằng chính khả năng của mình. Đầu những năm 90, sau khi vay mượn được một ít vốn, ông Trọng quyết định ra Hà Nội lập nghiệp. Ông khá nổi tiếng với nghề sửa xe babetta – chiếc xe nổi tiếng thời bấy giờ. Nhờ am hiểu cơ khí, ham học hỏi, tìm tòi, ông Trọng thiết kế thêm một vài chi tiết, khiến chỉ cần đẩy nhẹ xe đã nổ. Nhiều người ở xa cũng đến để nhờ ông sửa xe.

Xuất phát từ mong muốn giúp đỡ những người hàng xóm nghèo khó bớt được khoản chi phí hằng ngày, ông đã sáng chế ra nhiều sản phẩm hữu ích trong cuộc sống như bếp tiết kiệm gas, đèn tiết kiệm chất đốt và mới đây là sản phẩm tiết kiệm xăng dành cho xe máy. Thiết bị dựa trên nguyên lý tận dụng nhiệt nóng từ ống xả, dẫn nhiệt ngược lại làm nóng nhiên liệu giúp cho khi qua cổ đốt vào buồng đốt, nhiên liệu được sấy nóng và cháy hoàn toàn. Đặc biệt, toàn bộ thiết bị đều được tận dụng từ đồ “đồng nát”, rất dễ tìm mua ở bất cứ nơi đâu.

Qua hàng trăm cuộc thử nghiệm, kiểm đếm đến từng lít xăng, ông đã thành công khi cho chạy thử trên chính chiếc xe Dream của mình và đạt kết quả hơn sự mong đợi. “Qua nhiều lần thử nghiệm chiếc xe khi lắp thiết bị tiết kiệm xăng có thể chạy đến 100 km chỉ với 1 lít xăng và tối thiểu là hơn 90km/1 lít xăng”, ông Trọng nói. Nếu tốc độ càng chậm thì hiệu quả tiết kiệm xăng càng cao. Từ thành công đó, năm 2010, ông được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp bằng độc quyền sáng chế về “thiết bị sử dụng nhiệt từ khí xả để làm hóa hơi hỗn hợp đốt sử dụng trong động cơ đốt trong”. Không những tiết kiệm xăng, sản phẩm này còn giúp giảm khí thải ra môi trường. Ông Trọng cho biết, khi lắp thiết bị này xe giảm thiểu gần như tối đa việc làm nóng ống bô xe.

Tại Hội chợ công nghệ và thiết bị quốc tế Việt Nam 2015 được tổ chức tại Hà Nội vừa qua, thiết bị của ông cũng gây ấn tượng mạnh cho người tham quan. Nhiều người đã đặt mua hàng chục sản phẩm để sử dụng, có khách hàng từ xa đặt đến hơn 300 bộ. Tuy nhiên, thiết bị này vẫn còn hạn chế do mới thích hợp với dòng xe số. Ông Trọng cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục nghiên cứu để sản phẩm của mình hoàn thiện hơn và khả năng ứng dụng tối đa vào thực tế. Cho ra đời dòng sản phẩm tiết kiệm xăng dành cho những hãng xe khác nhau, đặc biệt là thiết bị tiết kiệm xăng dành cho ô tô.   

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...