Một tuần xử lý gần 2.000 phương tiện chở hàng cồng kềnh ở Hà Nội

TPO - CSGT Hà Nội đã xử lý 1.948 phương tiện chở hàng hóa cồng kềnh, vượt kích thước theo quy định tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, cản trở giao thông sau chỉ đạo của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình.

Ngày 5/10, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, một tuần thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Trương Hoà Bình lực lượng tuần tra đã xử lý 1.948 trường hợp phương tiện chở hàng hóa cồng kềnh, tạm giữ 1.600 bộ giấy tờ, tạm giữ 276 phương tiện, tước 8 GPLX.

Trong đó, phương tiện mô tô, xe ba bánh vi phạm chiếm 88% chủ yếu lỗi xếp hàng hóa cồng kềnh, vượt kích thước cho phép, đẩy kéo xe và vật khác lưu thông trên đường.

Trước đó, những ngày cuối tháng 9/2016, ở Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn chết người liên quan tới xe thô sơ, tự chế, xe ba bánh chở hàng hóa cồng kềnh lưu thông trên phố. 

Ngay sau đó, Phó thủ tướng Trương Hoà Bình ra công điện yêu cầu các Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường tuần tra xử lý xe thô sơ, xe ba bánh tự chế chở hàng hoá cồng kềnh có nguy cơ dẫn tới tai nạn, cản trở giao thông.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.