Nghệ thuật quân đội đại thắng Giọng hát hay Hà Nội 2016

Giọng hát hay Hà Nội khép lại với đêm chung kết tối 23/10
Giọng hát hay Hà Nội khép lại với đêm chung kết tối 23/10
TPO - Đêm chung kết Giọng hát hay Hà Nội 2016 diễn ra tối 23/10 tại Cung Văn hoá Hữu nghị chứng kiến sự toả sáng của 10 thí sinh, trong đó chứng kiến sự bội thu của ĐH VHNT Quân đội.

Sau gần 3 tháng tổ chức với hơn 400 hồ sơ, BTC chọn ra 10 thí sinh vào chung kết. 10 thí sinh bước vào vòng chung kết trình diễn một ca khúc về Hà Nội và một ca khúc tự chọn.

Ca khúc về Hà Nội vốn được xem là đặc sản của cuộc thi, khiến khán giả hình dung Hà Nội hôm qua và hôm nay: Cảm xúc tháng 10 của thí sinh Hoàng Thị Lan Anh; Hà Nội 12 mùa hoa qua giọng hát Chu Thị Hảo; Hồ Gươm sáng sớm của thí sinh Nguyễn Thị Thu Thủy; Một thoáng Tây Hồ qua phần trình diễn của Khúc Xuân Thuận, Người Hà Nội với phần trình bày của Giàng Thị Hoa; Hà Nội ngày ấy với giọng hát Đỗ Mỹ Linh…

Ca khúc tự chọn của các thí sinh góp phần làm cho đêm diễn thêm màu sắc: Tình ca, Nhớ quê, Cơn bão, Theo câu hát Sli. Sự tự tin, phong cách trẻ trung và nhiều giọng hát chuyên nghiệp biến đêm thi thành chương trình nghệ thuật thực sự.

Bên cạnh phần thi còn có phần trình diễn và giao lưu của khách mời. Họ là ca sỹ thành danh từ Giọng hát hay Hà Nội: Tùng Dương, Giải Nhất cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội năm 2003, ca sĩ Tiến Hưng giải Nhất cuộc thi giọng hát hay Hà Nội 2014 và ca sĩ Sông Thao giải ba cuộc thi năm 2014.

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tại hôm họp báo nói về ý định giữ kín thành phần giám khảo cho tới đêm chung kết, nhằm tạo sự công bằng và minh bạch cho cuộc thi.

Giọng hát hay Hà Nội có truyền thống gần 30 năm, tìm ra nhiều ca sỹ thành danh sau này như Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trọng Tấn, Tùng Dương, Tiến Hưng… Năm nay, Cuộc thi tiếp tục được tổ chức theo hướng xã hội hoá, với sự hỗ trợ tích cực của các doanh nghiệp như VietinBank, Vinaphone.

Kết quả, giải Nhất Giọng hát hay Hà Nội 2016 thuộc về Nguyễn Thị Thu Thuỷ, sinh viên ĐH Văn hoá Nghệ thuật Quân đội. Hai giải nhì thuộc về Đỗ Mỹ Linh (Sinh viên ĐH VHNT Quân đội), Trần Ngọc Lâm sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Giải ba thuộc về Hoàng Thị Lan Anh, sinh viên ĐH VHNT Quân đội.

BGK trao một giải đặc biệt cho Thí sinh hát hay nhất về Hà Nội-Trần Thị Phương Nga, cán bộ Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long.

MỚI - NÓNG