Người dân tập thể Nguyễn Công Trứ chuẩn bị nhận nhà mới

TPO - Ông Trần Mạnh Dũng, Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển nhà số 7 Hà nội (Handico7) cho biết chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ thi công khu nhà N3 để sớm bàn giao nhà cho người dân nhà A1, A2 tập thể Nguyễn Công Trứ.

Thời gian bàn giao dự kiến sẽ vào đúng dịp kỷ niệm giải phóng Thủ đô 10/10 năm nay.

Hiện nay, ngoài 4 căn hộ mẫu đã hoàn thiện để người dân vào thăm quan, Handico7 đang triển khai nhanh hoàn thiện đồng loạt các căn hộ như lắp cửa, thiết bị vệ sinh, điện, nước. Các căn hộ được thiết kế khá đẹp, thoáng, hành lang rộng. “Do là công trình mới nằm trong khu tập thể cũ nên cũng đã gặp khó khăn trong đấu nối điện, nước do hạ tầng của khu vực đã xuống cấp”, ông Dũng nói.

Dự án cải tạo thí điểm nhà A1, A2 tập thể Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng) là dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội về cải tạo chung cư cũ theo chủ trương vừa cải tạo xây dựng lại nhà cũ vừa quy hoạch lại tổng thể toàn bộ khu vực, đấu nối hạ tầng. Đây cũng là dự án đã từng gặp nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng…

Dưới đây là một số hình ảnh mà PV Tiền Phong ghi nhận tại công trường xây dựng:

Người dân tập thể Nguyễn Công Trứ chuẩn bị nhận nhà mới ảnh 1
 
Người dân tập thể Nguyễn Công Trứ chuẩn bị nhận nhà mới ảnh 2
 
Người dân tập thể Nguyễn Công Trứ chuẩn bị nhận nhà mới ảnh 3
 
Người dân tập thể Nguyễn Công Trứ chuẩn bị nhận nhà mới ảnh 4
 
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.