Những địa điểm thuận lợi xem diễu binh ngày Quốc khánh

Bản đồ đường đi của đoàn diễu binh, diễu hành.
Bản đồ đường đi của đoàn diễu binh, diễu hành.
Ngã năm Hùng Vương – Nguyễn Thái Học – Hàng Cháo; ngã tư Nguyễn Thái Học – Tôn Đức Thắng… là những địa điểm thuận lợi để người dân có thể theo dõi Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2/9.

Đúng 7h sáng ngày 2/9, lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9 sẽ chính thức diễn ra tại quảng trường Ba Đình. Đoàn diễu binh, diễu hành di chuyển hết đường Hùng Vương sẽ chia thành 2 hướng diễu hành trên các tuyến phố của thủ đô.

Hướng 1 từ Quảng trường Ba Đình – Nguyễn Thái Học – Kim Mã – Liễu Giai:

Địa điểm xem diễu binh, diễu hành lý tưởng ở hướng này là: ngã ba Kim Mã – Nguyễn Thái Học – Sơn Tây; nút giao Kim Mã – Liễu Giai.

Hướng 2 từ Quảng trường Ba Đình – Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Hàng Khay – Tràng Tiền – Nhà hát lớn:

Địa điểm xem diễu binh, diễu hành thuận lợi ở hướng này là: ngã 7 Cửa Nam; ngã tư Hàng Khay – Tràng Thi – Bà Triệu – Lê Thái Tổ; ngã tư Hàng Khay – Tràng Tiền – Hàng Bài – Đinh Tiên Hoàng; Quảng trường Cách Mạng Tháng Tám (trước cửa Nhà hát lớn Hà Nội).

Những địa điểm thuận lợi xem diễu binh ngày Quốc khánh ảnh 1

Địa điểm xem đẹp nhất là ngã năm Hùng Vương – Nguyễn Thái Học – Hàng Cháo, đây là nơi chia hai hướng diễu binh. (Ảnh Zing)

Những địa điểm thuận lợi xem diễu binh ngày Quốc khánh ảnh 2

Nhà hát lớn – điểm cuối của đoàn diễu hành hướng 2

Ngoài ra, Hà Nội cũng lắp đặt nhiều màn hình LED cỡ lớn tại các ngã tư để phục vụ người dân theo dõi truyền hình trực tiếp Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành.

Về địa điểm trông giữ xe, đại diện quận Hoàn Kiếm cho biết, quận đã có kế hoạch bố trí các điểm giao thông tĩnh phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 

Cụ thể, người dân xem diễu binh, diễu hành có thể gửi xe bắt đầu từ 7h – 12h sáng ngày 2/9 tại các tuyến phố Quán Sứ, Quang Trung, Ngô Quyền, Phủ Doãn, Nguyễn Xí, Đinh Lễ. Ngoài ra, quận Hoàn Kiếm cũng bổ sung thêm nhiều điểm trông giữ xe đạp, xe máy tại phố Hai Bà Trưng.

Sở GTVT Hà Nội cho biết, một lực lượng liên ngành gồm Tài chính – Cục Thuế – GTVT sẽ đẩy mạnh việc tuần tra, kiểm tra, nếu phát hiện điểm trông giữ nào vi phạm quy định, bắt chẹt, tăng giá vé sẽ có hình thức xử lý cụ thể.

Để tránh bị “chặt chém” phí gửi xe, người dân nên gửi phương tiện ở những địa điểm được cấp phép, có nhân viên mặc đồng phục, xé vé theo đúng quy định và có biển báo công khai giá phí, tên đơn vị quản lý.

Theo Theo Diễn đàn Doanh nghiệp
MỚI - NÓNG