Ô tô điện rẻ như xe máy “cháy hàng” ở Hà Nội

Vốn là xe chuyên dùng chở khách phục vụ trong các khu du lịch, sân golf... nhưng thiết kế tiện dụng, kiểu dáng đẹp nên nhiều người muốn sở hữu làm phương tiện lưu thông trên đường. Ảnh Internet
Vốn là xe chuyên dùng chở khách phục vụ trong các khu du lịch, sân golf... nhưng thiết kế tiện dụng, kiểu dáng đẹp nên nhiều người muốn sở hữu làm phương tiện lưu thông trên đường. Ảnh Internet
Ô tô điện Trung Quốc giá bằng một chiếc máy, 50-70 triệu đồng đang gây sốt ở Hà Nội, khách hàng chủ yếu là các ông chồng đặt xe để đưa đón con cái đi học. Nhiều người sẵn sàng đặt cọc tiền trước...

Một chiếc ô tô điện chỉ có giá từ 50- 70 triệu đồng- giá bán ngang với xe máy mới xuất hiện thời gian gần đây nhưng được rất nhiều người quan tâm.

Loại xe này đã xuất hiện khá nhiều ở TP. HCM và tiếp tục có mặt tại thị trường Hà Nội. Tuy nhiên đa số cửa hàng kinh doanh xe điện vẫn đang nghe ngóng tình hình.

Trên website của một công ty xe chạy điện có địa chỉ ở Phố Chùa Láng (Đống Đa, Hà Nội) có đăng quảng cáo về xe ô tô điện gia đình: “ô tô điện gia đình 2 chỗ cửa kín, tiện lợi, tiết kiệm, an toàn , bảo vệ môi trường” và chi tiết thông số kỹ thuật của xe nhưng khi phóng viên ngỏ ý muốn mua một chiếc ô tô điện thì chủ một cửa hàng trên cho biết, do chưa có thông tư hướng dẫn nên cửa hàng vẫn chưa dám nhập về.

Hiện nay cửa hàng chỉ bán ô tô điện cho các sân golf và các khu du lịch, bệnh viện. Việc bán ô tô điện gia đình vẫn phải chờ hướng dẫn. Nếu có thông tư hướng dẫn cụ thể, có giấy phép cho lưu hành thì cửa hàng sẽ nhập về rộng rãi để đáp ứng nhu cầu của người mua.

Hỏi một số cửa hàng trên phố Bà Triệu, Phố Huế, Tôn Đức Thắng… các cửa hàng đều lắc đầu không bán loại xe này.

Ngược lại, việc kinh doanh ô tô điện tại cửa hàng trên phố T.P (Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại khá công khai.

Chủ cửa hàng cho biết, đợt vừa rồi cửa hàng có nhập về mấy chiếc xe ô tô điện nhưng chiếc duy nhất còn lại đã bán vào ngày hôm qua. Nếu khách hàng muốn mua phải đợi khoảng một tuần nữa mới có hàng.

"Mặc dù ô tô có nhiều loại, nhiều mức giá nhưng cửa hàng chỉ bán ô tô điện loại giá 70 triệu đồng. Loại xe này được nhập từ Trung Quốc. Xe có trọng lượng 500kg. Thời gian sạc pin từ 6 đến 8 giờ. Mỗi lần sạc đầy pin có thể đi được 60km. Dòng xe ô tô điện 2 chỗ có vận tốc chỉ khoảng 45km/h", chủ hàng cho biết.

Cũng giống như xe đạp điện, sau vài năm phải thay ắc quy cho xe song ô tô điện 2 chỗ được giới thiệu có có rất nhiều ưu điểm, như tiện dụng, dễ đi, nhỏ gọn và quan trọng là giá cả hấp dẫn.

Trước lo ngại về giấy phép lưu hành của phương tiện này và người điều khiển xe này có cần bằng lái gì không thì chủ cửa hàng cũng tỏ ra bối rối: “Xe có hồ sơ nhập khẩu đầy đủ nhưng hiện nay cũng chưa thấy có thông báo cấm lưu hành, chưa thấy cơ chế nên cũng không biết thế nào. Ở TP. HCM họ cũng đi ầm ầm. Chưa có chế tài với ô tô điện nên cũng khó xử phạt, quan trọng mình điều khiển, lưu thông xe trên đường bình thường như các phương tiện khác nếu không vi phạm luật giao thông thì chẳng ai xử phạt. Còn ai có bằng lái xe ô tô rồi thì vẫn tốt hơn”.

“Hiện nay cơ quan chức năng cũng đang lúng túng không biết xử lý thế nào. Giống như xe máy điện cứ bảo phải đăng ký nếu không sẽ bị xử phạt nhưng đến nay cũng có ai đi đăng ký được đâu. Mua ô tô điện cũng thế cứ đi đúng luật thì ai xử phạt”, chủ cửa hàng lạc quan.

Cũng theo chủ cửa hàng, chỉ tính ngày hôm qua đã có 5 người đến đặt hàng, chủ yếu là các ông chồng muốn đặt xe về cho vợ để đưa đón con cái đi học. Nhiều người còn sẵn sàng đặt cọc tiền trước nhưng cửa hàng không dám nhận vì hàng chưa về được. Khi hàng về cửa hàng sẽ thông báo để khách hàng đến xem, đi thử.

“Trời nắng nôi, mưa gió, bụi bặm cứ sắm một chiếc ô tô điện đưa con đi học cho an toàn. Mà giá của nó chỉ bằng cái xe SH nội thôi”, chủ cửa hàng nói.

Cũng theo chủ cửa hàng, ở Hà Nội cả người mua và người bán vẫn thận trọng hơn. Hầu hết vẫn đang nghe ngóng tình hình vì sợ nhập xe về, cấm lưu hành lại không có ai mua.

Dù chưa được cấp phép lưu hành nhưng có không ít người muốn sở hữu chiếc xe này. Ông chủ cửa hàng này cho biết, hiện nay đã có rất nhiều khách đặt hàng trước nên khoảng một tuần nữa ô tô điện sẽ về đợt 2. Do nhu cầu lớn, số lượng nhập về có hạn nên cũng dễ mà “cháy" hàng.

Theo Diệu Thùy
Theo Infonet
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.