Quái xế diễn “xiếc khỉ” trên cầu Vĩnh Tuy

Quái xế diễn "xiếc khỉ" trên cầu Vĩnh Tuy
Quái xế diễn "xiếc khỉ" trên cầu Vĩnh Tuy
Thanh niên ngổ ngáo đầu trần, điều khiển xe máy bằng chân khiến người đi đường vô cùng bức xúc.

Đoạn clip dài khoảng gần 1 phút được bạn đọc ghi lại chiều 12-9 trên cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội). Một nam thanh niên trong với chiếc mũ lưỡi trai màu đen thay cho mũ bảo hiểm dùng hai chân điều khiển xe máy. Không dừng lại bằng việc dùng chân lái xe, thanh niên này còn liên tục lạng lách, đánh võng trên cầu.

Sự việc diễn ra vào thời điểm tan tầm, với mật độ phương tiện tham gia giao thông trên cầu khá đông, chính bởi vậy hành vi của nam thanh niên trên tiềm ẩn rất lớn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Quái xế diễn “xiếc khỉ” trên cầu Vĩnh Tuy ảnh 1

Lạng lách, đánh võng trên cầu.

Đây cũng không phải là trường hợp đầu tiên cầu Vĩnh Tuy được các bạn trẻ chọn làm “sân khấu” biểu diễn kỹ năng “chán sống” của mình.

Theo Nghị định 46, người dùng chân để điều khiển xe máy khi xe đang chạy trên đường bị xử phạt từ 5 đến 7 triệu đồng. Cùng với đó là việc bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng, tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 3 - 5 tháng, tịch thu phương tiện.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.