Rau quả tí hon vẫn hút khách

Dưa hấu tí hon. Ảnh: Dương Lê
Dưa hấu tí hon. Ảnh: Dương Lê
TP - Hoa quả, rau củ tí hon xuất hiện nhiều từ cuối năm 2014, và hiện được nhiều bà mẹ trồng để cải thiện bữa ăn cho con.

Tại một cửa hàng bán hạt giống trên đường Lê Trọng Tấn, Hà Nội, chủ cửa hàng đang giới thiệu các loại hạt giống tí hon: cà tím, cà rốt, bắp cải, cà chua bi, dưa hấu… Anh Hùng, chủ cửa hàng nói rằng, các loại giống ở đây hầu hết có xuất xứ từ nước ngoài (Mỹ, Mexico, Anh…), giá khoảng 20.000 - 30.000 đồng/hạt giống.

Chị Hà My (Hai Bà Trưng, Hà Nội), khách hàng tới mua 1 bịch gồm 20 hạt giống dưa hấu tí hon, cho biết, gia đình đã trồng dưa hấu và bắp cải tí hon từ năm 2014. Theo chân chị My về “khu vườn mini” trên sân thượng gia đình, chúng tôi mới thật sự ngỡ ngàng. Với khoảng sân thượng trên tầng 4 chỉ vỏn vẹn hơn 20 m2, chị My vẫn có thể có một vườn rau đúng nghĩa. Cà chua, dưa hấu, bắp cải, bí ngô mọc cạnh nhau tạo ra những thảm quả tí hon xanh mướt, rất đẹp mắt. Chỉ vào cây bắp cải tí hon, chị My cho biết, món bắp cải tí hon ăn dai, bùi, có vị nồng hơn bắp cải lớn, được dùng làm sa lát, luộc, muối chua, nướng. “Trồng cải tí hon rất kinh tế bởi ngoài thị trường 1 kg có khoảng 50-60 bắp cải bé xíu được bán với giá rất cao từ 200.000-250.000 đồng/kg”, chị My nói.

Chị Nguyễn Thu Huyền, chủ shop online Hạt rau giống, cho biết, hiện nay, đã có những hạt giống được sản xuất trong nước với giá thành rẻ hơn nên việc mua hạt giống về trồng tại nhà càng thu hút nhiều người tham gia. Giá hạt giống dao động theo giá thị trường nhưng trung bình khoảng 35.000 - 40.000 đồng/túi. Chị Huyền cũng chia sẻ thêm kinh nghiệm khi mua giống, nên để ý kỹ túi đựng hạt giống, tránh mua phải túi bị rách, hạt giống sẽ bị ẩm mốc, không thể nảy mầm. “Khách hàng nên tìm hiểu kĩ và chọn loại giống phù hợp với mùa nóng hay lạnh để cây có thể phát triển tốt”, chủ cửa hàng nói.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.